Thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) đẹp ấn tượng từ góc nhìn trên cao

(Mặt trận) - Thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên là đô thị khá hiện đại với những nhiều khối nhà cao tầng, đường sá được quy hoạch khá bài bản.

Sông Teadong tựa như một dải lụa chia đôi thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

 

Bất chấp việc nền kinh tế gặp khó khăn vì bị cấm vận, các tòa nhà cao tầng vẫn “mọc như nấm” ở Bình Nhưỡng.

 

Ngoài các tòa nhà cao tầng, cơ sở hạ tầng giao thông cũng được đầu tư.

 

Đa phần các tòa nhà cao tầng ở Bình Nhưỡng là những chung cư, phục vụ nhu cầu về nhà ở cho người dân.

 

Có rất nhiều công trình xây dựng dang dở và đang được gấp rút hoàn thành.

 

Các tòa nhà được sơn với nhiều màu sắc khác nhau, tất cả tạo nên một bức tranh đầy ấn tượng.

 

Khu phức hợp trên đường Mirae Scientists, nơi Triều Tiên mong muốn tạo dựng hình ảnh quốc gia này như một thế lực toàn cầu trên phương diện đổi mới.

 

Tháp Jechu nổi bật bên bờ sông Teadong.

 

Một góc nhìn khác từ trên cao về thủ đô Bình Nhưỡng trong ánh bình minh.

 

Cây cầu Yanggak nối liền hai bên bờ sông Teadong.

 

Quang cảnh thủ đô Bình Nhưỡng nhìn từ khách sạn quốc tế Yanggakdo.

 

Hình ảnh sân vận động Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) nhìn từ Khải hoàn môn.

 

Cổng vào khu công nghiệp chung Kaesong.

 

“Rừng” cây ngay bên trong thủ đô Bình Nhưỡng.

 

Khách sạn Ryugyong 105 tầng (tòa nhà dạng kim tự tháp) luôn nổi bật ở mọi vị trí quan sát.

 

Một góc phố Bình Nhưỡng nhìn từ Khải hoàn môn.

 

Ở góc máy này có thể thấy đường phố Bình Nhưỡng rất rộng, thoáng bởi các phương tiện cá nhân tham gia giao thông không nhiều./.

Theo Hùng Cường/VOV.VN

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều