Tổng Thư ký LHQ sắp thăm Việt Nam, tân Trưởng Đại diện UNDP cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ngày 6/10 đã có buổi làm việc với bà Ramla Al Khalidi, Trưởng Đại diện Chương trình phát triển LHQ tại Việt Nam (UNDP).

Bà Ramla Al Khalidi khẳng định rất vui mừng được bổ nhiệm làm Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam, nhấn mạnh trong vai trò mới sẽ tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ quá trình phát triển của Việt Nam, trong đó có giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả bom mìn. Bà chia sẻ việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên họp cấp cao về biến đổi khí hậu do Tổng Thư ký đồng chủ trì ngày 21/9/2022 vừa qua đã thể hiện thông điệp mạnh mẽ của Việt Nam đối với các đối tác quốc tế. 

 

Về chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, bà Al Khalidi tin tưởng Tổng Thư ký sẽ tiếp tục có thông điệp mạnh mẽ hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Bà cũng mong muốn Việt Nam xem xét tiếp tục điều chỉnh Nghị định 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức quốc tế và các đối tác phát triển trong triển khai các dự án hỗ trợ phát triển tại Việt Nam.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang chúc mừng bà Al Khalidi được bổ nhiệm làm Trưởng Đại diện UNDP mới tại Việt Nam, vào đúng dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam – LHQ. Đại sứ mong muốn UNDP sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tăng chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn, hỗ trợ xây dựng chính sách kinh tế, xã hội, xây dựng năng lực, hỗ trợ thực hiện các mục tiêu mà Việt Nam đã đề ra tại Hội nghị COP-26, trong đó có tiến trình đàm phán thành lập Quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng với các nước G7. Đại sứ cũng mong muốn LHQ sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam – LHQ tại Việt Nam vào cuối tháng 10 tới. 

Trước thềm chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, Đại sứ Đặng Hoàng Giang tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – LHQ và đạt được thành công, toàn diện, đáp ứng kỳ vọng của hai bên.

TTXVN

 

 
Thứ năm, 28/4/2022, 15:20 (GMT+7)

Tổng thư ký LHQ: Đàm phán khó chấm dứt chiến sự Ukraine

Sau khi thăm Moskva, Tổng thư ký Guterres cho rằng chiến sự Nga - Ukraine không thể chấm dứt bằng đàm phán, mà phụ thuộc vào quyết định từ Điện Kremlin.

"Chiến sự chỉ kết thúc khi Nga quyết định điều đó, cũng như khi xuất hiện khả năng đạt được thỏa thuận chính trị nghiêm túc sau lệnh ngừng bắn", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 27/4 nói với truyền thông, khi ông đặt chân tới thủ đô Kiev của Ukraine.

Theo ông Guterres, các cuộc gặp gỡ, đàm phán hiện nay đều không có khả năng chấm dứt giao tranh ở Ukraine. "Chúng ta có thể tổ chức mọi cuộc gặp, nhưng chúng đều không giúp kết thúc chiến sự", ông nói.

Tuyên bố được Tổng thư ký LHQ đưa ra một ngày sau khi ông tới Moskva để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và thảo luận về các đề xuất hỗ trợ nhân đạo cùng sơ tán dân thường từ các khu vực xung đột, trong đó có thành phố Mariupol ở đông nam Ukraine.

Tổng thống Putin đồng ý về nguyên tắc đối với đề xuất cho phép LHQ và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế hỗ trợ sơ tán dân thường khỏi nhà máy gang thép Azovstal tại Mariupol, cứ điểm phòng thủ cuối cùng của lực lượng Ukraine tại thành phố này.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moskva ngày 26/4. Ảnh: AFP.
 

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moskva ngày 26/4. Ảnh: AFP.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều