Triều Tiên cử nhân viên văn phòng ra đồng ruộng chống hạn hán

Triều Tiên đã cử nhân viên văn phòng và công nhân các nhà máy đến nông trang khắp đất nước để cùng chung tay tham gia cuộc chiến chống hạn hán.
 Nông dân Triều Tiên làm việc trên cánh đồng tại tỉnh Nam Hwanghae. Ảnh: Reuters
Tờ Rodong Sinmun (Triều Tiên) đưa tin các công chức nhà nước, nhân viên công ty, công nhân nhà máy đã chung tay cùng nông dân trên toàn quốc phân phối thiết bị bơm và phát triển nguồn nước ở những khu vực dễ chịu hạn hán.

Tại Anju và Kaechon ở phía Bắc Bình Nhưỡng, người dân đã tạo ra các hồ nhỏ, bổ sung phân bón cho cây trồng, đưa máy cày, xe tải và máy xới đến các nông trại.

Tờ Rodong Sinmun đồng thời cho biết động thái này nhắm chống lại thời kỳ khô hạn đang diễn ra và chuẩn bị cho các đợt hạn hán sắp tới. Một bài đăng của tờ Rodong Sinmun có nhấn mạnh: “Những nỗ lực tích cực và có hệ thống đang được tiến hành nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng đồng thời huy động mọi khả năng sẵn có để ngăn chặn trước những thiệt hại về mùa màng do hạn hán”.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi thực hiện các biện pháp xoa dịu tình hình căng thẳng liên quan đến thực phẩm do tác động của dịch bệnh và lũ lụt.

Hạn hán và lũ lụt là mối đe dọa lâu năm đối với Triều Tiên bởi nước này thiếu hệ thống dẫn nước và nhiều cơ sở hạ tầng khác. Các thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng có thể tác động mạnh đến nền kinh tế Triều Tiên vốn chịu nhiều khó khăn vì các lệnh trừng phạt quốc tế.

Cơ quan khí tượng của Triều Tiên vào ngày 3/5 đã cảnh báo về tình trạng thời tiết khô hạn kéo dài trên toàn quốc vào đầu tuần tới. Theo cơ quan này, nền nhiệt trung bình của tháng 4 năm nay trên toàn Triều Tiên đã cao hơn 2,3 độ C so với thương lệ và chỉ đạt 40% lượng mưa trung bình.

Trong tháng 3, Liên hợp quốc đã khuyến nghị Bình Nhưỡng mở cửa biên giới cho nhập khẩu thực phẩm. Triều Tiên không chính thức xác nhận trường hợp mắc COVID-19 tại nước này nhưng đã đóng cửa biên giới và hạn chế di chuyển nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh.

Theo Hà Linh/Báo Tin tức

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều