Trung Quốc ghi nhận thêm hàng nghìn ca mắc mới COVID-19

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ngày 24/11 thông báo số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng trước đó 1 ngày tại Trung Quốc đại lục là 3.927 ca.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 10/11/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Số ca nhiễm không biểu hiện triệu chứng là 27.517 ca. So với ngày 22/11, số ca nhiễm mới có triệu chứng và không biểu hiện triệu chứng tại Trung Quốc tăng lần lượt là 1.286 ca và 1.275 ca. 

Cũng trong ngày 23/11, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 1 ca tử vong, đưa tổng số người không qua khỏi từ trước tới nay lên 5.232 ca. Cùng ngày, có tổng cộng 1.826 ca bình phục đã được xuất viện.

Trước diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, nhiều thành phố của Trung Quốc đã siết chặt các biện pháp để kiềm chế dịch bệnh lây lan. Tại thủ đô Bắc Kinh, các trung tâm thương mại và công viên phải đóng cửa, trong khi giới chức hối thúc người dân hạn chế tối đa việc ra ngoài. 

* Tại Hàn Quốc, giới chức nước này đã hối thúc người dân tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát mạnh vào mùa Đông. Hàn Quốc cũng đã giảm khoảng cách tối thiểu giữa các mũi tiêm tăng cường vaccine ngừa COVID-19 đối với người trưởng thành từ 120 ngày xuống còn 90 ngày.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 24/11 thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm gần 60.000 ca mắc COVID-19, trong đó hầu hết là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Dù con số trên thấp hơn mức 70.324 ca mắc mới ghi nhận 1 ngày trước đó, song cao hơn khoảng 3.600 ca so với 1 tuần trước đó.

Cũng trong 24 giờ qua, đã có 59 người không qua khỏi do mắc COVID-19 tại Hàn Quốc, đưa tổng số người tử vong kể từ khi dịch bệnh bùng phát lên 30.223 ca.

Theo Lan Phương  (TTXVN/Báo Tin tức)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều