534 người hoàn thành thời gian cách ly phòng dịch COVID-19 tại Ninh Bình

Ngày 19/3, tại trường Quân sự Quân đoàn 1 tỉnh Ninh Bình đã thực hiện trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly phòng, chống dịch COVID-19 cho 534 công dân Việt Nam.

Đây những công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trên khắp đất nước Hàn Quốc, gồm cả vùng có dịch và vùng chưa có dịch COVID-19, được tiếp nhận và cách ly tại trường Quân sự Quân đoàn 1.

Tại thời điểm kết thúc việc cách ly, 534/534 công dân đều khỏe mạnh, sức khỏe tốt, tinh thần vui vẻ, phấn khởi.

Trước khi trở về với địa phương và gia đình, mỗi công dân được cấp giấy chứng nhận “Đã hoàn thành đủ 14 ngày được cách ly phòng, chống dịch COVID-19”.

Đại tá Nguyễn Huy Dũng trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly theo dõi COVID-19 cho các công dân.

Các công dân ghi lưu bút trước khi về với gia đình và người thân.

Nhật ký cách ly của một công dân tại trường Quân sự Quân đoàn 1.

Giây phút chia tay của cán bộ chiến sĩ trường Quân sự Quân đoàn 1 với công dân khi ra về.

Các chiến sĩ hỗ trợ vận chuyển đồ cho các công dân lên xe để trở về với gia đình.

Giây phút chia tay của cán bộ chiến sĩ trường Quân sự Quân đoàn 1 với các công dân khi ra về.

Phun thuốc khử trùng cho xe trước khi ra khỏi tại trường Quân sự Quân đoàn 1.

Theo Minh Đức (TTXVN)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều