Bắc Bộ có nắng gắt trước khi chịu ảnh hưởng của cơn bão số 4

(Mặt trận) - Bắc Bộ sẽ có nắng trong ngày đầu tuần, sau đó, trời chuyển mây dông, mưa trên diện rộng sẽ xuất hiện trở lại đến hết tuần, riêng khu vực đồng bằng, ven biển có mưa vừa đến mưa to.

 Hôm nay, Bắc Bộ sẽ đón nắng trước khi có mưa dông quay trở lại. (Ảnh: Kỳ Anh)

Trong ngày đầu tuần, Bắc Bộ giảm mưa, trời có nắng trở lại; tuy nhiên trạng thái thời tiết này chỉ kéo dài đến hết 24/7; ban ngày trời có nắng nhiều, nhiệt độ phổ biến từ 31 – 34 độ C. Sau đó, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông, vùng mưa tập trung tại khu vực đồng bằng, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Dù không nằm trong vùng trọng tâm mưa, nhưng cảnh bão lũ quét và sạt lở đất đã vẫn được đưa ra cho khu vực vùng núi.

Tại miền Trung, mưa xuất hiện nhiều hơn, không loại trừ những điểm mưa vừa, mưa to; thậm chí có nơi mưa rất to, rải rác có dông.

Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh tại Tây Nguyên và Nam Bộ khiến lượng mưa tại các khu vực này có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng, nhiệt độ giảm nhẹ từ 29 – 33 độ C.

Bão số 4 có hướng di chuyển tới các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay, bão số 4 hầu như ít dịch chuyển.

Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 140km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 19 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 8-9, biển động mạnh) từ vĩ tuyến 16,50N đến 20,50N; phía Tây kinh tuyến 113,00E.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 19 giờ ngày 25/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa-Quảng Bình khoảng 160km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.
Do ảnh hưởng của bão vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 3-5m; biển động mạnh.

Cảnh báo: Từ ngày 25/07, do ảnh hưởng của bão nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Từ chiều 25/07 ở đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; khu vực Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 24/7 như sau: (Nguồn TTDBKTTVTW)

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34  độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 69 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

PV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều