Bắc Bộ giảm mưa, vùng núi vẫn cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất

(Mặt trận) - Vùng xoáy thấp di chuyển sang khu vực Thượng Lào và suy yếu dần, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Mưa lớn tập trung ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ mưa phổ biến 10-20mm.

   Mưa dông có dấu hiệu suy giảm (Ảnh minh họa)

Do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ nên trong những ngày qua ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Sìn Hồ (Lai Châu) 86mm, Lạc Sơn (Hòa Bình) 123mm, Hà Giang 92mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 165mm, Bắc Ninh 106mm,…

Từ hôm nay (18/8), mưa ở Bắc Bộ có xu hướng giảm nhanh. Nhưng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đặc biệt cao ở các huyện Xín Mần và Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang); huyện Bát Xát, Bảo Thắng và Bắc Hà (tỉnh Lào Cai).

Tại phía Nam, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh, nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 17/8-19/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Trong khoảng 2-3 ngày tới do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh nên ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Riêng vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và phía Tây quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng cao 1,5-2,5m.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 18/8 như sau: (Nguồn TTDBKTTVTW)

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, phía bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 61 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 đến 33 độ; phía nam dưới 30 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, phía nam có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

PV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều