Bắc Bộ: Trưa chiều có nắng nóng, đến tối xuất hiện mưa dông diện rộng

(Mặt trận) - Hôm nay (01/8), ban ngày, thời tiết Bắc Bộ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36-38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Đến chiều tối, mưa rào và dông xuất hiện, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. 

Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt nắng nóng lần này. (Ảnh: Kỳ Anh)

Tại khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, trong ngày hôm nay tiếp tục xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi cao trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Tới đêm và tối, nắng nóng chấm dứt ở Bắc Bộ và dịu dần ở các tỉnh miền Trung. Đợt mưa này sẽ kéo dài tới ngày 06/8. Trọng tâm mưa là các tỉnh vùng núi và Trung du, lượng mưa từ 100 – 200mm, có nơi trên 200m. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, các vùng biển phía Nam, từ Bình Thuận đến Cà Mau, phía Tây huyện đảo Trường Sa  có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, biển động, kèm theo lốc xoáy. Huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết tốt, gió nhẹ, biển êm, tầm nhìn xa trên 10km.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 01/8 như sau: (Nguồn TTDBKTTVTW)

Hà Nội: Ngày mây thay đổi, trời nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, trời nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, riêng trung du và đồng bằng mây thay đổi, trời nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, vùng núi và trung du có nơi mưa vừa mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28, vùng núi 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34, phía bắc 34-37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

PV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều