Bắc Bộ vẫn có mưa, gần biển Đông xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới

(Mặt trận) - Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao 1.500-5.000m nên trong ngày hôm nay (12/9, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi và trung du có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa lớn xảy ra về đêm và sáng.

(Ảnh minh họa)

Hiện qua (11/9), rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao 1500-5000m nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, một số nơi có mưa to đến rất to như: Yên Bái 98mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 102mm, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 55mm, Chí Linh (Hải Dương) 68mm...

Tin áp thấp nhiệt đới gần biển Đông

Hồi 19 giờ ngày 11/09, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 đến 60 km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 19 giờ ngày 12/09, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 121,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 đến 60 km/giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới, nên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Cũng với đó, là sự xuất hiện của cơn bão TALIM gần biển Đông. Vị trí tâm bão TALIM ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 133,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 đến 135 km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 19 giờ ngày 12/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 127,3 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 680km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150 đến 185 km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 19 giờ ngày 13/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,4 độ Vĩ Bắc; 122,9 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165 đến 185 km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 12/9 như sau: (Nguồn TTDBKTTVTW)

Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, chiều nắng, phía nam có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 94. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

PV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều