Bạc Liêu tổ chức Đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu nhân sự, bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh.

Trong ngày 22-23/6, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là một trong 2 đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm cấp trên cơ sở và bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy.

 

Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh Bạc Liêu chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp; đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả, qua đó, phát hiện, khám phá, xử lý nhiều vụ án lớn về hình sự, kinh tế, triệt xóa nhiều băng, nhóm tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt gần 81%. Quá trình điều tra, xử lý tội phạm, công tác bắt, giam giữ được thực hiện đúng pháp luật. Công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt hơn 98%. Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí.

Trong nhiều năm liền, Đảng bộ Công an tỉnh được Tỉnh ủy công nhận tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, là một trong những Đảng bộ dẫn đầu trong cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

 

Ra mắt Ban chấp hành.

Với phương châm “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an tỉnh Bạc Liêu phấn đấu không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; Không để hình thành tội phạm có tổ chức, băng, nhóm tội phạm nguy hiểm; Giải quyết có hiệu quả các tụ điểm tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, không để kéo dài gây bức xúc dư luận. Đảng bộ phấn đấu hàng năm có từ 80% Đảng bộ, Chi bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Có hơn 15% Đảng bộ, Chi bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu nhân sự, bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh. Kết quả, có 19 cán bộ trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh; Đại tá Lê Việt Thắng- Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XI với số phiếu đạt tỷ lệ 100%./.

Theo Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều