Cây xanh bật gốc đè nhiều học sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh

Một cây xanh cổ thụ trong Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ bật gốc và đè nhiều học sinh bị thương.
 

Hiện trường vụ cây xanh đổ đang được phong tỏa.

Đến 8 giờ 30 sáng ngày 26/5, hiện trường cây đổ trong Trường THCS Bạch Đằng (quận 3) khiến nhiều học sinh bị thương, vẫn đang được công an phong tỏa.

 

Hiện trường cây xanh đổ đè nhiều học sinh.

Theo nhiều nhân chứng cho biết, khoảng 6 giờ 15 cùng ngày, một cây phượng lâu năm nằm trong sân Trường THCS Bạch Đằng (quận 3) bất ngờ bật gốc và đè trúng một nhóm học sinh khoảng 10 em đang đứng gần cổng trường.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường đã gọi xe cấp cứu đưa các học sinh bị thương đi bệnh viện. 

 

Nhiều phụ huynh lo lắng đến tìm hiểu về  tin tức của con em mình.

Nhận được thông tin, rất nhiều phụ huynh đã hốt hoảng chạy đến cổng trường học để dò hỏi tin tức con em mình xem có nằm trong số bị cây xanh đè không.

Theo Mạnh Linh/Báo Tin tức

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều