Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị Lào, Campuchia

(Mặt trận) - Chiều 30/7, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Đoàn cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam rời thủ đô Pnom Penh kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.
 
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Quang Vinh.
Chuyến thăm hữu nghị của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ VIệt Nam tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND Lào) và Vương quốc Campuchia theo lời mời của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia là hoạt động đối ngoại quan trọng chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977- 18/7/2022); kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022).
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chào xã giao Thủ tướng nước CHDCND Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: Quang Vinh. 
Thủ tướng nước CHDCND Lào Phankham Viphavanh và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: Quang Vinh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm tại nước CHDCND Lào, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã hội kiến Tổng Bí thư - Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith; chào xã giao Thủ tướng nước CHDCND Lào Phankham Viphavanh, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Xaysomphone Phomvihane; hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune và ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận giai đoạn 2022 - 2027.

 
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Quang Vinh. 

Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Xaysomphone Phomvihane và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: Quang Vinh.

Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại Lào, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã tiếp Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara; thăm Tổng hội người Việt Nam tại Lào để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị đề xuất của bà con kiều bào đối với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; thăm và tặng quà Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du.

 
Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tiếp đón và trao quà lưu niệm cho Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Quang Vinh. 

Tại Vương quốc Campuchia, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã yết kiến kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen; gặp và làm việc với Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Heng Samrin; chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Say Chhum; Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An; thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia; thăm Tổng hội Khmer- Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.

 
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: Quang Vinh. 

Thành công chuyến thăm hữu nghị chính thức tới nước CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Lào, giữa Việt Nam và Campuchia nói chung và giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia nói riêng theo Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa 3 tổ chức Mặt trận giai đoạn 2021 - 2023.  

 
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Heng Samrin. Ảnh: Quang Vinh. 

VŨ MẠNH - QUANG VINH

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều