Chủ tịch Quốc hội đến Saint Peterburg - Liên bang Nga

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 137.

Đúng 7h10 ngày 14/10 (giờ địa phương), Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 137 (IPU-137) và các Hội nghị liên quan tại Saint Peterburg, Liên bang Nga đã xuống sân bay Pulkuvo, thành phố Saint Peterburg bắt đầu chương trình tham dự Đại hội đồng IPU 137 theo lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Saber Chowdhury, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko và Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Volodin.

Đón đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Liên bang Nga.

Theo chương trình, tối 14/10 (theo giờ địa phương) diễn ra lễ khai mạc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể với chủ đề: “Thúc đẩy đa dạng văn hóa và hòa bình thông qua đối thoại giữa các tôn giáo và sắc tộc”.

Trong đó, Chủ tịch Quốc hội sẽ đề xuất một số nội dung nhằm tăng cường vai trò của Nghị viện, IPU góp phần thúc đẩy sự đa dạng văn hóa và hòa bình thông qua đối thoại giữa các tôn giáo và sắc tộc.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ tham gia thảo luận các nội dung của chương trình nghị sự. Các bài phát biểu, kiến nghị nội dung tham gia thảo luận của thành viên Đoàn tại các Ủy ban thường trực IPU, Diễn đàn Nữ nghị sỹ, Diễn đàn Nghị sỹ trẻ, cuộc họp ASGP tập trung vào chủ đề được thảo luận, nêu một số ý kiến, bình luận hoặc câu hỏi, đảm bảo lợi ích của Việt Nam và nâng cao vị thế của Quốc hội Việt Nam tại diễn đàn quan trọng này.

Theo Lê Tuyết/VOV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều