Chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tỉnh Trà Vinh

Ngày 6/4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Trà Vinh.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trao quà Tết cho Hòa thượng Thạch Oai Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh. 
Đoàn công tác đến thăm, tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tại chùa Kom Pong, phường 1, thành phố Trà Vinh; Hòa thượng Thạch Sok Xane, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh; Hòa thượng Thạch Oai Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh.

Tại đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh, thời gian qua đã đồng hành cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị đã tích cực chăm lo, hỗ trợ nhân dân và đồng bào phật tử vượt qua khó khăn do dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chúc các vị Hòa thượng, tín đồ phật tử tỉnh Trà Vinh đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây an lành, vui tươi.

Đến thăm, chúc Tết tại chùa Trốt Cớt, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cùng trao trực tiếp 25 suất quà Tết cho gia đình chính sách, người có uy tín và hộ Khmer nghèo. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thông tin một số nội dung của Ủy ban Dân tộc và Chính phủ vừa qua đã tổ chức hội nghị triển khai một số giải pháp trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu được triển khai đồng bộ, góp phần cải thiện đời sống đồng bào Khmer Nam Bộ, trong đó có đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhấn mạnh, vừa qua huyện Châu Thành được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, đây là kết quả đáng khích lệ, có sự đồng lòng, góp sức của đồng bào Khmer trong huyện. Đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong rằng, tới đây, cấp ủy, chính quyền, đồng bào Khmer của huyện Châu Thành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để xây dựng huyện Châu Thành trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là tiền đề để Trà Vinh phấn đấu hoàn thành tỉnh nông thôn mới trước năm 2025.

Theo MINH KHỞI/Báo Nhân dân

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều