Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước thăm và làm việc tại Việt Nam

(Mặt trận) - Chiều ngày 24/4, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do ông Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm Trưởng đoàn đã đến Thủ đô Hà Nội bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam theo lời mời của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đón đoàn tại sân bay Quốc tế Nội Bài

Đón đoàn tại sân bay Quốc tế Nội Bài có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi được đón đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đồng thời tin tưởng chuyến thăm và làm việc của Đoàn sẽ thành công tốt đẹp, qua đó góp phần vun đắp, củng cố vững chắc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Nhân dịp năm mới cổ truyền Bunpimay của Lào, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Chủ tịch và Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước; đồng thời mong muốn Chủ tịch và Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước ngày càng thành công, phát triển, tiếp tục đóng góp tích cực vào việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt NamHoàng Công Thủy vàông Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước diễn ra từ ngày 24 đến 28/4/2023. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn Đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cùng với đó, Đoàn cũng tiến hành Hội đàm, làm việc với UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Dân vận Trung ương; Dự Lễ trao huân chương của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Lào cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Dân vận Trung ương Đảng; Tìm hiểu mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam.

Tại các cuộc Hội đàm, làm việc với Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Dân vận Trung ương, hai bên sẽ tập trung trao đổi một số nội dung chính mà phía  Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước quan tâm như công tác Mặt trận nổi bật thời gian vừa qua và phương hướng thời gian tới; tìm hiểu về Luật Mặt trận và công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; công tác tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân của MTTQ Việt Nam; công tác tập hợp, vận động người Việt Nam ở nước ngoài của MTTQ Việt Nam; công tác dân tộc, tôn giáo của MTTQ Việt Nam; kinh nghiệm thành lập Hội Nông dân; tìm hiểu vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Ban Dân vận Trung ương Đảng và công tác tập hợp, vận động người Việt Nam ở nước ngoài của Ban Dân vận Trung ương…

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy trao đổi với ông Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước có nghĩa quan trọng nhằm hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác giữa Mặt trận hai nước tác giai đoạn 2022-2027.

Thời gian qua, cùng với những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị hai nước, công tác phối hợp giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tiếp tục được duy trì và ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Trong năm 2022, hai tổ chức Mặt trận đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 45 năm Ngày Ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và hưởng ứng Năm Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022. 

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy và ông Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cùng thành viên đoàn công tác

Nổi bật trong đó là sự kiện Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn thăm hữu nghị nước CHDCND Lào. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã hội đàm Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune; hội kiến, chào xã giao lãnh đạo cấp cao của Lào; trao tặng huân chương, kỷ niệm chương của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ và nguyên lãnh đạo, cán bộ của Mặt trận Lào xây dựng đất nước; đồng thời, Chủ tịch Mặt trận 2 nước đã ký Bản Thỏa thuận hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2022 - 2027.

Cũng trong năm 2022, Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã  tham dự Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6, do Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đăng cai tổ chức tại tỉnh Savannakhet. Trong khuôn khổ Hội nghị, hai bên đã ký Thông cáo chung kết quả Hội nghị và Giao ước thi đua giữa Mặt trận các tỉnh có chung đường biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào giai đoạn 2022 - 2025…

Ngoài ra, theo thông lệ hàng năm, Mặt trận 2 nước Việt Nam - Lào thường xuyên trao đổi Điện mừng nhân dịp năm mới, Tết cổ truyền, những ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của nhau cũng như gửi Điện thăm hỏi, Điện chia buồn khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, lãnh đạo cấp cao từ trần...

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều