Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023

Sáng 19/4, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên khai mạc Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với sự có mặt của 285 đại biểu chính thức đại diện cho 21 vạn đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh.

 Toàn cảnh Đại hội CĐ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Dự đại hội có các đồng chí: Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Bùi Xuân Hoà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2012 - 2017 Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh tinh thần làm việc của Đại hội là phát huy trí tuệ, ý thức trách nhiệm, dân chủ và đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đề ra theo chương trình của Đại hội. Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI sẽ làm tròn trách nhiệm quan trọng của mình, đáp ứng lòng mong mỏi cũng như sự kỳ vọng của cán bộ đoàn viên CNVCLĐ đối với tổ chức CĐ. 

Trong 5 năm qua, các cấp CĐ tỉnh Thái Nguyên phát triển mới được hơn 81.000 đoàn viên, đạt trên 400% chỉ tiêu đề ra. Các cấp CĐ đã tổ chức học tập và tuyên truyền được hơn 3.500 cuộc cho hơn 234.000 lượt CNVCLĐ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 13.000 cuộc tập huấn, tuyên truyền về Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về nghiệp vụ công tác CĐ... cho trên 900.000 lượt người; phát hành trên 34.000 cuốn Bản tin Lao động và CĐ.

CĐ tỉnh tạo điều kiện cho gần 2.000 lượt CNVCLĐ vay để tự tạo việc làm, tăng thu nhập với giá trị trên 50 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng được 285 nhà “Mái ấm CĐ”, nhà tình nghĩa và công trình xã hội từ thiện với số tiền gần 9 tỉ đồng; xây dựng 26 công trình phục vụ đời sống CNVCLĐ trị giá trên 38 tỉ đồng, tặng gần 280.000 suất quà với tổng giá trị gần 138 tỉ đồng cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hộ dân nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Qua các phong trào thi đua, đã có trên 6.000 tập thể và cá nhân được các cấp các ngành biểu dương và khen thưởng. Trong đó, CĐ tỉnh Thái Nguyên vinh dự được Chủ tịch Nước tặng Huân chương độc lập hạng Nhì, năm 2017 được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, 26 cá nhân được nhận Huân chương Lao động, 187 tập thể và 326 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đại hội cũng xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, LĐLĐ tỉnh phấn đấu phát triển mới 45.000 ĐV, thành lập tổ chức CĐ tại 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên. Phấn đấu 100% CĐCS khu vực hành chính sự nghiệp, 60% CĐCS doanh nghiệp thành lập ban nữ công quần chúng…

Đại hội XVI CĐ tỉnh Thái Nguyên sẽ bầu BCH LĐLĐ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII CĐVN.

Theo Hải Đăng/Báo Lao động

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều