Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 3

(Mặt trận) - Sáng 25/6, Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 3, năm 2017 đã khai mạc tại Hà Nội. Chủ trì Hội nghị, về phía chủ nhà Việt Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; phía đoàn Campuchia có Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Xăm-đéc Hêng Xom-rin; phía đoàn Lào có Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản.

>> Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Campuchia
>> Mục tiêu phát triển bền vững chung của 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia
>> Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn (giữa) cùng các đại biểu chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thay mặt đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia do ngài Chủ tịch Hêng Xom-rin dẫn đầu và đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do ngài Chủ tịch Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản dẫn đầu sang thăm hữu nghị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tham dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 3.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, nhân dân Campuchia - Lào - Việt Nam cùng uống chung dòng nước của sông Mê Kông. Dòng sông đó là tài sản chung quý giá, đem lại cho cuộc sống trù phú và tạo nên nhiều điểm tương đồng về văn hóa mang đậm tính nhân văn trong đời sống của nhân dân 3 nước. Sông Mê Kông cũng chứng kiến sự gắn bó keo sơn, bền bỉ, kiên cường trong chinh phục thiên nhiên và quá trình giành độc lập dân tộc, dựng xây đất nước của nhân dân 3 nước. Tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa 3 dân tộc đã trở thành mối quan hệ chiến lược lâu dài trong quan hệ quốc tế, được hun đúc bằng công sức, xương máu của bao thế hệ anh hùng, liệt sỹ người Campuchia - Lào - Việt Nam, là quy luật tồn tại, phát triển, là nhân tố bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước trong lịch sử, hiện nay và mai sau.

 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Hội nghị diễn ra trong bối cảnh năm 2017 là năm nhân dân 3 nước tổ chức "Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia" nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và tổ chức "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào" nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Hội nghị là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với Mặt trận 3 nước, mà còn góp phần thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc vào thành công của "Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia" và "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào". Tại Hội nghị lần này, 3 nước cùng nhau đánh giá kết quả sau 3 năm thực hiện Bản ghi nhớ "Chương trình hợp tác giữa Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2013-2016", được ký tại Viêng-chăn tháng 12/2013.

“Hội nghị hôm nay là dịp để Mặt trận 3 nước cùng chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của mình, cùng nhau xây dựng các nguyên tắc, các nội dung cơ bản để định hướng cho mối quan hệ giữa 3 tổ chức Mặt trận trong giai đoạn từ nay đến năm 2020”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Mặt trận mỗi nước cần tăng cường hơn nữa việc tổ chức vận động, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Campuchia - Lào - Việt Nam, không để cho các thế lực xấu bôi nhọ, làm sai lệch mối quan hệ tốt đẹp giữa 3 nước, góp phần thắt chặt quan hệ giữa 3 nước ngày càng bền vững. Hợp tác giữa Mặt trận 3 nước cũng cần hướng tới mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, kết nối giao thông, đầu tư cơ sở hạ tầng tại các cửa khẩu của mỗi nước, gắn chặt với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; hướng dẫn các địa phương ở dọc đường biên giới của từng nước triển khai hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực; cùng nhau giữ gìn an ninh, trật tự đường biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Ngoài duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn đại biểu cấp cao của 3 Mặt trận thăm hữu nghị lẫn nhau, tăng cường trao đổi các đoàn cán bộ Mặt trận ở Trung ương và các địa phương sang thăm, hợp tác nghiên cứu, học tập kinh nghiệm công tác Mặt trận.

“Bên cạnh đó, tổ chức Mặt trận 3 nước cần phối hợp để cùng xây dựng cộng đồng ASEAN hướng về người dân; xây dựng tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ của nhau, vì sự phát triển phồn thịnh và bền vững của các quốc gia, dân tộc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng, phát huy truyền thống và kết quả đạt được, 3 tổ chức Mặt trận tiếp tục cùng nhau triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hợp tác mà Chủ tịch Mặt trận 3 nước sẽ ký kết.

 Ông Xăm-đéc Hêng Xom-rin phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Xăm-đéc Hêng Xom-rin khẳng định, Hội nghị này thực sự mang ý nghĩa quan trọng trong việc vun đắp, củng cố và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa 3 nước có chung đường biên giới; tập trung trí tuệ tập thể để tìm kiếm biện pháp thích hợp, cùng nhau ngăn ngừa, không để xảy ra hành động bạo lực trên tuyến biên giới chung, tiến tới củng cố hòa bình và phát triển thịnh vượng như mong muốn của nhân dân 3 nước, phù hợp với nhận thức  “Láng giềng tốt”.  

 “Hội nghị hôm nay tập trung vào vấn đề xây dựng hòa bình, hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam và để cầu chúc cho quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa 3 nước ngày càng gắn bó, vững vàng và  mạnh mẽ hơn nữa”, ông Xăm-đéc Hêng Xom-rin bày tỏ.

Ông Xăm-đéc Hêng Xom-rin cũng đề nghị phổ biến rộng rãi nội dung Bản ghi nhớ đến mọi tầng lớp nhân dân của 3 nước nhằm củng cố và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp. Đồng thời, thúc đẩy, động viên và tạo điều kiện để người dân tham gia mọi hoạt động xã hội, thương mại, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, y học, môi trường... Bên cạnh đó, cần động viên cấp địa phương có chung đường biên giới ba nước, đặc biệt giữa các tỉnh, huyện, xã có chung đường biên tiến hành kết nghĩa, thành lập các hội hữu nghị nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và giao lưu trên mọi lĩnh vực, trong đó chú trọng giữ gìn, bảo vệ an ninh và trật tự trên tuyến biên giới.

 Ông Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản phát biểu tại Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản cũng khẳng định, Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng để Mặt trận 3 nước ôn lại truyền thống, đồng thời đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện các nội dung trong Bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa Mặt trận 3 nước kể từ khi được ký kết, để phát huy những mặt tốt và đồng thời cùng nhau giải quyết, tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc trong quan hệ hợp tác, nhất là tại các địa phương có chung đường biên giới của 3 nước, từ đó tăng cường hợp tác, giao lưu, gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, khắc phục hậu quả thiên tai theo khả năng, thế mạnh và tình hình đặc điểm của mình; cùng nhau vận động thúc đẩy nhân dân trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân 3 dân tộc.

“Mặt trận 3 nước cần tăng cường tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân các dân tộc, tôn giáo, tầng lớp, giới tính, độ tuổi về truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa 3 nước Lào - Việt Nam - Campuchia; hướng dẫn các địa phương, nhất là các địa phương có chung đường biên giới của mỗi nước triển khai nội dung tinh thần của Bản ghi nhớ bằng việc hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong mọi lĩnh vực, cùng nhau giữ gìn, bảo vệ an ninh, trật tự biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và tổ chức trao đổi đoàn đại biểu cấp cao, đoàn cấp vụ và chuyên gia sang thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm”, ông Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản đề nghị.

Ông Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản cũng bày tỏ tin tưởng rằng, cơ quan Mặt trận 3 nước sẽ tiếp tục hợp tác tổ chức thực hiện chương trình hợp tác giai đoạn 2017 - 2020 đạt kết quả cao hơn nữa, để góp phần quan trọng vào việc kế thừa, phát huy truyền thống tình đoàn kết, hữu nghị vĩ đại, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa ba nước Lào - Việt Nam - Campuchia.

 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh, sau 3 năm, bản Ghi nhớ “Chương trình hợp tác giữa Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2013 - 2016” đã được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm thực hiện và đạt được kết quả thiết thực.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đánh giá, nội dung hợp tác giữa 3 nước ngày càng thực chất, sâu rộng, hiệu quả hơn và không ngừng phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực như tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam; tăng cường mở rộng các hình thức giao lưu hữu nghị nhân dân giữa Mặt trận và các thành viên Mặt trận 3 nước, chào mừng những ngày kỷ niệm lớn; phối hợp tổ chức tốt Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị; phát huy kết quả, động viên nhân dân các địa phương dọc theo biên giới mỗi nước, hợp tác giúp đỡ nhau trên các lĩnh vực, tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên dọc tuyến biên giới giữa 3 nước Campuchia, Lào và Việt Nam; tổ chức trao đổi đoàn đại biểu cấp cao thăm hữu nghị; các đoàn cán bộ sang thăm, hợp tác nghiên cứu, tập huấn trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận mỗi nước.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh cho rằng, các bên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động để các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ giữa Campuchia - Lào - Việt Nam. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2017, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng tập trung tuyên truyền về các sự kiện, các hoạt động chào mừng 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả Bản ghi nhớ “Chương trình hợp tác giữa Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2013-2016. Thông qua các hoạt động hợp tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Mặt trận hai nước bạn, tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung và sự hợp tác toàn diện Campuchia - Lào - Việt Nam đã và đang tiếp tục được củng cố, đổi mới và phát triển sâu rộng hơn, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển của mỗi nước”, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh khẳng định.

Ông H.E. Nhem Valy, Quyền Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia cho biết, thực hiện nội dung bản Tuyên bố chung Campuchia - Việt Nam - Lào tại Hội nghị Quốc tế Chủ tịch Mặt trận 3 nước, Mặt trận 3 nước đã tích cực thực hiện các hoạt động cuả mình trong các lĩnh vực an ninh, chính trị, trật tự tại vùng biên giới; thương mại và dịch vụ; y tế; xã hội, văn hóa, giáo dục đào tạo và phát triển vùng biên giới.

Quan hệ giữa 3 nước đã đơm hoa kết trái trên mọi lĩnh vực, từ chính trị đến kinh tế, du lịch, văn hóa và khoa học. Đồng thời, quan hệ thương mại giữa ba nước cũng tăng trưởng không ngừng. Những yếu tố này đã tạo nên bầu không khí tốt lành cho công tác gìn giữ hòa bình, ổn định, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân ba nước.

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bắt tay ông Hêng Xom-rin và ông Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản.

Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Khăm Chăn Phôm Sẻng Sạ Vẳn cũng khẳng định, sự hợp tác giữa 3 nước trong các lĩnh vực đều có những bước tiến bộ mới tích cực hơn với nhiều nội dung, hình thức hợp tác phong phú, đa dạng, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần vào việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa 3 đất nước và 3 cơ quan Mặt trận.

Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân, mọi giới tính, độ tuổi biết và hiểu sâu rộng hơn về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa 3 đất nước anh em.

Bên cạnh đó luôn quan tâm khuyến khích, động viên nhân dân Lào, nhất là ở các địa phương có chung đường biên giới giữa Lào - Việt Nam - Campuchia tăng cường thắt chặt tình đoàn kết, sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Trong đó, tập trung giữ gìn an ninh, trật tự dọc theo đường biên giới.

Để tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, cũng như tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống hữu nghị đoàn kết Campuchia - Lào - Việt Nam theo tinh thần Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước, bà Khăm Chăn Phôm Sẻng Sạ Vẳn đề nghị tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân dân các dân tộc của 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như Mặt trận 3 nước chúng ta trên cơ sở luật pháp của mỗi nước, trên tình đoàn kết vững bền, sự hợp tác toàn diện giữa Campuchia - Lào - Việt Nam sao cho ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi nước cũng như nhân dân mỗi dân tộc.

Khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng, phòng ngừa các âm mưu, thủ đoạn hòng phá vỡ, gây mất an ninh, trật tự dọc theo biên giới 3 nước để bảo vệ, giữ gìn tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân 3 dân tộc Campuchia - Lào - Việt Nam. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc kết nghĩa giữa các thôn bản, các huyện và các tỉnh có chung đường biên giới giữa 3 nước.

Hương Diệp - ảnh Thành Trung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều