Mặt trận hành động, tăng cường hướng về cơ sở

(Mặt trận) - Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận do UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An diễn rại tại Cửa Lò (Nghệ An) vào chiều 24/7. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng.

Hội nghị nhằm trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận với 2 chuyên đề liên quan đến công tác vận động quỹ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và những nội dung sáng tạo trong công tác Mặt trận ở thời kỳ mới.

 

 Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.  

Mở đầu Hội nghị, ông Lê Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An trình bày một số kết quả nổi bật về những nội dung đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ sau Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 đến nay.

Theo đó, với phương châm “Mặt trận hành động, hướng về cơ sở, sà vào lòng dân”, kể từ sau Đại hội nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước một cách thiết thực, hiệu quả. Từ đó phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút sự tham gia tích cực của toàn xã hội.

Cụ thể, chỉ trong khoảng thời gian 9 tháng, MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An đã triển khai 3 cuộc vận động lớn, đạt 253 tỷ đồng gồm Chương trình “Tết vì người nghèo Canh Tý - 2020”; Chương trình 1.200 nhà Đại đoàn kết và đặc biệt là CVĐ ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 đạt gần 75 tỷ đồng, đứng thứ 3 của cả nước.

Đặc biệt, trong khi chờ nguồn hỗ trợ của Chính phủ, MTTQ tỉnh Nghệ An đã chủ động, nhanh chóng chuyển đổi hình thức kêu gọi, vận động ủng hộ gạo cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19 được trên 282 tấn, kịp thời hỗ trợ cho hơn 28.000 lượt người.

 

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tặng quà cho đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An và MTTQ Cửa Lò vì có những thành tích trong hoạt động Mặt trận. 

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu vùng miền đánh giá cao Cuộc thi Hiến kế sáng tạo về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận mà Ủy ban MTTQ Nghệ An phát động.

Cuộc thi này nhằm mục đích, thúc đẩy phong trào thi đua sáng tạo, thiết lập cơ sở dữ liệu ý tưởng, sáng kiến đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận. Nhờ vậy, đã ứng dụng triển khai thành các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận trong tình hình mới.

Đối với hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, đem lại hiệu quả rõ nét trong toàn xã hội. Cụ thể, từ đầu năm đến nay Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã tiến hành 2 vụ việc được dư luận tỉnh Nghệ An quan tâm, đó là việc tỉnh ban hành giá đất và vụ việc người dân một số xã tại huyện Quế Phong bị ảnh hưởng bởi thủy điện Hủa Na nhưng hơn 12 năm qua chưa được đền bù, hỗ trợ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực đổi mới trong phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An. Trong đó, nổi bật có công tác kêu gọi, vận động hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, những đổi mới hết sức hiệu quả trong hoạt động công tác mặt trận.

“Dù là địa phương còn nhiều khó khăn về kinh tế, dân số đông với hạ tầng chưa hoàn thiện, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, tỉnh Nghệ An đã có nhiều bước đột phá trong công tác kêu gọi, vận động để phục vụ công tác an sinh xã hội, nhất là CVĐ ủng hộ xây dừng 1.200 nhà Đại đoàn kết nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Kết quả đó, ngoài ý nghĩa tạo nguồn lực rất quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân còn thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự vào cuộc kịp thời, đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng mong muốn Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tiếp tục khẳng định vai trò mình để động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Đồng thời tạo tiền đề và động lực mới để thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, 75 năm Ngày thành lập nước, 90 năm phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, 990 năm danh xưng Nghệ An, 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

 

 Bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An trao đổi những điểm mới trong hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An.

Nói về việc hướng về cơ sở, bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An nhấn mạnh “Mỗi khu dân cư là một địa chỉ làm việc của MTTQ tỉnh, mà nắm ở cơ sở là phải về cơ sở, chứ không phải ở phòng lạnh, ngồi ghế 6 chân, thế mới là Mặt trận hành động”.

Theo chương trình, ngày 25/7, đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam dâng hương, dâng hoa tại đền Chung Sơn, Khu di tích Kim Liên và trao 20 suất quà cho gia đình chính sách tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Điền Bắc

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều