Nắng nóng lan rộng khắp Bắc Bộ và Trung Bộ

(Mặt trận) - Nắng nóng mở rộng ra khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ do trục của rãnh thấp nâng dần lên phía Bắc làm giảm lượng mây ngăn nắng.

 Nắng nóng tại Bắc Bộ có xu hướng mở rộng tại trung du và đồng bằng. Ảnh minh họa

Trong ngày hôm nay, gió Tây Nam gây hiệu ứng Phơn tiếp tục gây nắng nóng cho khu vực miền Bắc. Vùng nắng nóng tập trung ở trung du và đồng bằng, trong đó có Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất ngày 35 – 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi cao trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Đợt nắng nóng diện rộng ở miền Trung sẽ còn kéo dài liên tục từ nay đến hết ngày 13/8; sau ngày 13/8 nắng nóng ở miền Trung có khả năng dịu dần và kết thúc ở Bắc Bộ.

Trong chiều tối và đêm ngày 11-12/8, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ đêm 13/08, mưa dông có khả năng mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ; riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Huyện đảo Trường Sa và các vùng biển phía Nam, thời tiết chuyển xấu, tầm nhìn xa giảm xuống 4 – 10km. Huyện đảo Hoàng Sa, sóng nhẹ, biển êm, gió dưới cấp 4, tầm  nhìn xa trên 10km.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 11/8 như sau: (Nguồn TTDBKTTVTW)

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Vùng núi nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi; vùng trung du và đồng bằng mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

PV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều