Nắng nóng tại Bắc Bộ thu hẹp diện, giảm dần về cường độ

(Mặt trận) - Hôm nay 11/8, mưa dông kèm tố lốc sẽ quay trở lại Bắc Bộ. Các tỉnh vùng núi, trung du cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra.

 Nắng nóng tại Bắc Bộ có xu hướng dịu dần. Ảnh minh họa

Ngày hôm qua (10/8), nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36 độ, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 36.6 độ, Đô Lương (Nghệ An) 37.0 độ, Quảng Ngãi 36.9 độ, Hoài Nhơn (Bình Định) 36.6 độ,…

Khi rãnh thấp và vùng hội tụ gió mạnh lên, các hình thế gây mưa sẽ quay trở lại miền Bắc. Vùng núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá có thể xảy ra. Riêng Thủ đô Hà Nội và tỉnh Ninh Binh sẽ có nắng nóng cục bộ.

Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ kết hợp với hiệu ứng gió phơn nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi cao trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Đợt nắng nóng diện rộng ở miền Trung sẽ còn kéo dài liên tục từ nay đến hết ngày 13/8, sau ngày 13/8 nắng nóng ở miền Trung có khả năng dịu dần.

Huyện đảo Hoàng Sa, trời nắng, sóng biển cao 1-2m, biển động nhẹ. Huyện đảo Trường Sa có mưa dông rải rác kèm theo lốc xoáy, gió giật.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 11/8 như sau: (Nguồn TTDBKTTVTW)

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Vùng núi nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi; vùng Đồng Bằng mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34, riêng vùng đồng bằng 34 – 36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

PV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều