Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng ‘Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không’

Sáng 25/10, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (tháng 12/1972-12/2022).
 Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các quân binh chủng tới dự lễ phát động. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Dự lễ phát động có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Anh hùng lực lượng vũ trang, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội cùng các đồng chí sĩ quan cấp tướng, sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Đây là hoạt động rất ý nghĩa, được Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo làm trước, mở đầu cho các sự kiện, các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.  

Trong chiến dịch 12 ngày đêm lịch sử, tháng 12 năm 1972, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Không quân 371 đã bắn rơi 7 máy bay, trong đó có 2 máy bay B52, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử “Điện Biên Phủ trên không”. Với những chiến công oanh liệt, những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Sư đoàn Không quân 371 và 64 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.    

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với sự phát triển của đất nước, của Quân đội, Sư đoàn Không quân 371 đã được quan tâm đầu tư xây dựng tiến thẳng lên hiện đại; Sư đoàn đã phát huy truyền thống của bộ đội Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng; tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu nâng cao chất tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, nhất là huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, đào tạo đội ngũ phi công, chỉ huy bay ngày càng tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.  

Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo phát động đợt thi đua cao điểm “50 ngày thi đua lập công Quyết thắng”, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nói chung, Đảng ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Không quân 371 cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm và ý chí quật cường của dân tộc, của Quân đội; cổ vũ, khích lệ cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong về nhận thức và hành động; trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tham gia thực hiện tốt công tác dân vận, “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn... góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, ngày càng làm sáng đẹp thêm phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.      

Quyết liệt, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022 theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương. Chủ động nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ; toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tổ chức huấn luyện, giáo dục, đào tạo chặt chẽ, đúng phương châm, quan điểm, các mối kết hợp; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác chiến. Đối với Sư đoàn Không quân 371 và Sư đoàn Phòng không 361, cần nỗ lực cố gắng hơn nữa, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2022, nhất là nhiệm vụ huấn luyện và tham gia diễn tập chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng; nhiệm vụ bay trình diễn tại triển lãm quốc phòng, quốc tế Việt Nam năm 2022...    

 Các đơn vị trong Sư đoan 371 ký kết giao ước thi đua tại lễ phát động. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Cũng tại lễ phát động đợt thi đua cao điểm, Quân chủng PK-KQ đã ký kết giao ước thi đua lập công xuất sắc chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không". 

V.Tôn/Báo Tin tức

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều