Phó Thủ tướng Phạm Binh Minh thị sát khu vực biên giới tại Lào Cai

Sáng 29/7, nhân chuyến công tác các tỉnh Lai Châu, Sơn La và Điện Biên, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thi thị sát và kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ biên giới của tỉnh Lào Cai.
 

Phó Thủ tướng Phạm Binh Minh thị sát khu vực biên giới tại Lào Cai. Ảnh: VGP/Hải Minh

Tham dự đoàn công tác có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Lào Cai.

Tại khu vực biên giới xã Bản Vược (huyện Bát Xát), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã báo cáo Phó Thủ tướng về tình hình phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới Lào Cai, kế hoạch xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng trên biên giới Việt-Trung ở khu vực này, việc xây dựng kè bảo vệ các khu vực xung yếu trên sông, suối biên giới theo các quy định của 3 văn kiện pháp lý về biên giới và các thỏa thuận có liên quan giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục làm tốt công tác phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường công tác quản lý biên giới, đồng thời thúc đẩy hợp tác phát triển tại khu vực biên giới.

Khu vực xã Bản Vược nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1627/QĐ-TTg.

Việc xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng trên biên giới Việt-Trung tại khu vực Bản Vược (Việt Nam) và Bá Sái (Trung Quốc) sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới, nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại biên giới giữa hai nước.

Theo Hải Minh/Baochinhphu.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều