Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo

(Mặt trận) - Sáng 25/7, tại Hà Nội, đoàn khảo sát phục vụ xây dựng Đề án của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo, do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn, đã tới làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Tôn giáo Chính phủ.

Báo cáo việc đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Phi Long cho biết, hiện nay, thanh niên tôn giáo của nước ta có trên 4,2 triệu người, chiếm 17,18% trên tổng số 25 triệu thanh niên Việt Nam và chiếm 4,98% dân số cả nước. Quán triệt quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước về công tác tôn giáo, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo. Nhiều cơ sở đã có những cách làm hay, mô hình hiệu quả thu hút, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo tham gia các phong trào, hoạt động của Đoàn, Hội, động viên thanh niên tín đồ tôn giáo hăng hái tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, cơ sở.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong tại buổi làm việc.

Các cấp bộ Đoàn, Hội trong cả nước đã triển khai các phong trào, các chương trình hành động, động viên và tổ chức cho đoàn viên, hội viên, thanh niên tín đồ tôn giáo tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó đẩy mạnh các phong trào, hoạt động tình nguyện, các hoạt động an sinh xã hội hướng về cơ sở. Tổ chức cho đoàn viên, hội viên thanh niên tín đồ tôn giáo tham gia các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tham gia vào các công trình, phần việc thanh niên như làm đường giao thông nông thôn, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, giúp đỡ gia đình chính sách, người neo đơn, hiến máu tình nguyện.

Để việc đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo đạt hiệu quả, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kiến nghị cần tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước cho đội ngũ chức sắc, chức việc và thanh niên tín đồ tôn giáo. Vận động các chức sắc, chức việc thanh niên tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam, tổ chức Đoàn, Hội phát động nhằm góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Đồng thời, ông Nguyễn Phi Long cũng đề nghị Nhà nước tăng cường các chính sách đầu tư và thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và thanh niên vùng khó khăn có đông tín đồ tôn giáo. Cùng với đó tiếp tục triển khai chương trình đưa trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào theo đạo sinh sống, đẩy mạnh đầu tư phát triển các mô hình làng thanh niên lập nghiệp ở vùng đông đồng bào theo tôn giáo ở vùng sâu, vùng xa; có cơ chế khuyến khích, động viên thanh niên, tín đồ tôn giáo tham gia các hoạt động phong trào; tăng cường xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh thiếu niên vùng tôn giáo để tổ chức Đoàn, Hội có điều kiện đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo…

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự phối hợp của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động. “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã triển khai nhiều phương thức hiệu quả thông qua các phong trào, chương trình hành động để vận động thanh niên tín đồ tôn giáo tích cực hưởng ứng hoạt động tình nguyện, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia phát triển  giáo dục, dạy nghề, khám chữa bệnh, tham gia bảo vệ môi trường góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam XHCN”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo trong thời gian tới, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo theo hướng đi vào chiều sâu để thanh niên tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác tôn giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và thanh niên vùng khó khăn có đông tín đồ tôn giáo. “Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần quan tâm củng cố tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, bồi dưỡng, đào tạo kiến thức, nghiệp vụ công tác cho cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở để nắm được thanh niên, trong đó có thanh niên tín đồ tôn giáo”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

 

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh cùng cán bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, các cấp Đoàn, Hội cần phát động những phong trào, cuộc vận động để thanh thanh niên tín đồ tôn giáo có điều kiện cống hiến, trưởng thành qua việc học tập và khởi nghiệp; quan tâm phối hợp tạo điều kiện để cùng các tôn giáo tham gia vào các chương trình an sinh xã hội, giáo dục dạy nghề, khám chữa bệnh, bảo vệ môi trường; chú trọng việc xây dựng các thiết chế sinh hoạt ở địa phương để lôi cuốn, tập hợp thanh niên, hướng thanh niên tín đồ tôn giáo tới mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển.

Hương Diệp - Ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều