Tạo sức lan toả trong thực hiện các phong trào thi đua

(Mặt trận) - Sáng 19/3, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhằm thông qua nội dung báo cáo hoạt động năm 2017 và nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2018. 

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập”, năm 2017, các thành viên trong Khối thi đua đã tham mưu cho các cấp uỷ đảng, lãnh đạo cơ quan ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên và theo chuyên đề, tập trung vào lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Các tổ chức thành viên trong Khối đều phát động phong trào thi đua với các chủ đề thiết thực, phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao của các tổ chức thành viên trong khối.

Công tác thi đua, khen thưởng từng bước đổi mới cả về nội dung và hình thức, các phong trào thi đua ngày càng có nhiều đổi mới, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, đơn vị; có tác dụng khích lệ, động viên hội viên, đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các thành viên trong khối thực hiện phong trào thi đua trọng tâm của tổ chức gắn với hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,…

MTTQ Việt Nam và các tổ chức trong khối tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Đồng thời phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động vận động cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, tổ chức tháng cao điểm “Vì người nghèo” nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cộng đồng nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt… góp phần thực hiện chính sách xã hội, cải thiện, nâng cao điều kiện vật chất và tinh thần cho người nghèo.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đánh giá cao kết quả đạt được của Khối trong năm 2017, các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với nhiều hình thức tổ chức triển khai đa dạng, phong phú, nội dung sáng tạo, phù hợp, tạo được sự lan toả mạnh mẽ tới các đoàn viên, hội viên.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc trong việc thực hiện các phong trào thi đua trong năm 2017 như phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật chưa được quan tâm đúng mức, chưa coi là mũi nhọn của thi đua nên số lượng sáng kiến được công nhận còn hạn chế và chất lượng chưa cao; tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp còn khiêm tốn; công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa thực sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn…

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đánh giá cao nỗ lực của các tổ chức chính trị-xã hội trong việc tập hợp, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó, từ đó góp phần vào thành tựu chung về kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2017.

“Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan đối với công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên được tăng cường. Tổ chức chuyên môn và các tổ chức đoàn thể quần chúng đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua.”, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh nhấn mạnh.

Hướng tới Hội nghị tổng kết Khối thi đua MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đề nghị, mỗi cơ quan, đơn vị cần đưa ra 10 điểm nổi bật nhất trong thực hiện phong trào thi đua năm 2017, phản ánh đúng phong trào, không khí thi đua của từng khối, từ đó đưa ra phương hướng khắc phục được những khó khăn, vướng mắc và phát huy thế mạnh của mỗi tổ chức để tiếp tục triển khai các phong trào thi đua trong những năm tiếp theo.

Đồng thời, mỗi tổ chức trong Khối cần đưa ra những điển hình trong thực hiện phong trào thi đua, từ đó tạo được sức lan toả và sự hưởng ứng nhiệt tình của hội viên, đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều