Tổ chức các hoạt động tôn vinh Anh hùng Liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên Lò Văn Mừng cho biết tỉnh sẽ tổ chức tôn vinh, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ngày 6/3, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về Kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên; kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên Lò Văn Mừng cho biết tỉnh sẽ tổ chức tôn vinh, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến; phối hợp tổ chức Chương trình gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại Điện Biên. Thời gian tổ chức ngày 17/4/2024.

Đây là hoạt động quan trọng, cần thiết và cấp bách để ghi nhớ, biết ơn công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ và những người ở lại xây dựng Điện Biên đã yên nghỉ trên mảnh đất lịch sử huyền thoại.

Các hoạt động này vừa thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn," "Ăn quả nhớ người trồng cây," vừa giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ về tinh thần sẵn sàng xả thân, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; ý chí tự lực, tự cường, vượt gian khó vươn lên xây dựng chiến trường xưa của các thế hệ cha ông đi trước...

Về kế hoạch thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), ông Lò Văn Mừng cho biết Lễ tổng kết dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 3/2024. Nội dung tổng kết gồm: đánh giá kết thực hiện Đề án 09; Lễ bàn giao 5.000 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh; biểu dương, tôn vinh các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ kinh phí thực hiện Đề án 09; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức triển khai Đề án.

Hoạt động góp phần tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, thể hiện tri ân đối với các gia đình chính sách, nhân dân tỉnh Điện Biên đã đóng góp, chiến đấu, hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đây là cơ sở để Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả vận động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo trong cả nước.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh Chương trình tôn vinh, tri ân là hoạt động hết sức ý nghĩa. Tỉnh chủ động triển khai các hoạt động thăm hỏi, tặng quà. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cho ý kiến điều chỉnh thời gian và các hoạt động, kinh phí tổ chức chương trình gặp mặt.

Đối với Kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án Vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết Đảng, Nhà nước dự kiến sẽ triển khai mô hình làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên phạm vi cả nước, gắn liền với những sự kiện lịch sử.

Việc tỉnh Điện Biên triển khai thành công Đề án sẽ là tiền đề cho các địa phương khác thực hiện. Chương trình tổng kết tại Điện Biên sẽ dành nhiều thời gian để các đại biểu tham luận nhằm tổng hợp nhiều ý kiến, sáng kiến trong công tác thực hiện Đề án./.

Dẫn nguồn: https://www.vietnamplus.vn/to-chuc-cac-hoat-dong-ton-vinh-anh-hung-liet-sy-chien-sy-dien-bien-post931123.vnp

Theo Xuân Tư/(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều