Trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018 cho 87 cán bộ Đoàn tiêu biểu

(Mặt trận) - Tối ngày 26/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập (26/3/1931 - 26/3/2018) và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018 cho 87 cán bộ Đoàn và đoàn viên tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh, trong 87 năm qua, Đoàn luôn coi việc giữ gìn, phát huy những truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam là nghĩa vụ, là trách nhiệm và là mệnh lệnh đặc biệt của trái tim và khối óc. Đó chính là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; xung kích cách mạng, tình nguyện dấn thân đến những nơi còn khó khăn; sáng tạo, ham học hỏi, không ngừng phấn đấu vươn lên.

Năm 2018 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đoàn sẽ tạo nhiều môi trường cho thanh niên phát huy tiềm năng qua những ý tưởng, sáng kiến, góp sức trẻ dựng xây đất nước. Sáng tạo sẽ là điểm sáng của tuổi trẻ Việt Nam trong năm 2018, khẳng định trí tuệ, tính tiên phong, bản lĩnh của thế hệ trẻ hôm nay cho sự phát triển mạnh mẽ của thanh niên và đất nước.

Trong năm 2018, từ 172 hồ sơ của 66 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Hội đồng xét chọn giải thưởng đã lựa chọn 87 cá nhân xuất sắc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng, trong đó có 64 nam, 23 nữ; 23 đại biểu là bí thư Đoàn cấp huyện, 56 đại biểu là bí thư Đoàn cấp cơ sở, 08 bí thư chi đoàn. Độ tuổi trung bình của đại biểu là 31,3 tuổi; 02 đại biểu trẻ tuổi nhất là 22 tuổi; 14 đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Giải thưởng Lý Tự Trọng 2018 nhằm tôn vinh 44 cán bộ Đoàn, đoàn viên xuất sắc thuộc khu vực địa bàn dân cư, 14 đại biểu thuộc khu vực trường học, 09 đại biểu thuộc khu vực hành chính - sự nghiệp, 15 đại biểu thuộc khu vực lực lượng vũ trang và 05 đại biểu thuộc khu vực doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Biểm tra Trung ương đánh giá cao vai trò của tổ chức Đoàn các cấp trong thời gian qua đã có nhiều giải pháp, đầu tư công sức xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn tiêu biểu và suốt 14 năm qua tổ chức tốt giải thưởng Lý Tự Trọng.

Khẳng định, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, năm đầu tiên các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, tình hình thế giới, trong nước bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức khó lường tác động tới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tới công tác Đoàn và phong trào Đoàn. Ông Trần Quốc Vượng đề nghị, trong chỉ đạo công tác Đoàn, phong trào Đoàn các cấp bộ Đoàn cần lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm, việc làm cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn, phù hơp với tâm lý, nhu cầu của thanh niên, đáp ứng mong mỏi của mỗi gia đình,  của xã hội, từ đó tạo ảnh hưởng, lan tỏa; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên không chỉ theo kỳ, theo cuộc mà phải làm thường xuyên, phát huy tính tình nguyện của tuổi trẻ vào công việc cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, ông Trần Quốc Vượng cũng cho rằng, Đoàn phải luôn đề cao, quan tâm đến việc học tập của thanh niên. Nhiệm vụ của Đoàn là phải tuyên truyền giáo dục để thanh niên có thái độ học tập đúng đắn, học thật, thi thật, học để làm người, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, nhận thức đúng giá trị tích cực của học tập để mỗi thanh niên có thể tiếp cận ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ, để lập thân, lập nghiệp. Cùng với đó, Đoàn phải tổ chức nhiều hoạt động tương thân tương ái để giúp đỡ đoàn viên, thanh niên gặp khó khăn được đến trường, được học tập; thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong việc nghiên cứu, tiếp nhận ứng dụng khoa học công nghệ của thế giới để xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh; các cấp bộ Đoàn cần chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên…

Nhân dịp này, ông Trần Quốc Vượng đề nghị, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể và mỗi gia đình cần thực sự quan tâm chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Các cấp ủy Đảng phải tiếp tục chăm lo xây dựng Đoàn, thấm nhuần quan điểm xây dựng Đoàn là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước.

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 87 cán bộ Đoàn tiêu biểu.

Tại Lễ kỷ niệm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, từ tháng 3 đến tháng 6/2018. Với thành công của Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về thi đua ái quốc. Mỗi đoàn viên, thanh niên, mỗi cấp bộ Đoàn cần xác định rõ nội dung, giải pháp để thi đua trong từng lĩnh vực, trong từng công trình, phần việc thanh niên, qua đó phát hiện, tôn vinh nhiều điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Hương Diệp - Ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều