Trên toàn quốc, đã có hơn 1.660 đại hội bầu trực tiếp Bí thư

Tính đến ngày 20/6 đã có 94% tổ chức cơ sở Đảng trên toàn quốc tổ chức đại hội, trong đó có 1.665 đại hội bầu trực tiếp Bí thư.

Sáng 1/7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. (ảnh: Xây dựng Đảng)

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết, trên toàn quốc, đã hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc cơ sở, cơ bản hoàn thành đại hội cấp cơ sở; tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, nắm tình hình đại hội cấp trên cơ sở bảo đảm thực hiện đúng quy định theo kế hoạch đề ra. Yên Bái, Thái Bình, Quảng Ninh là những đảng bộ đã hoàn thành sớm nhất việc tổ chức đại hội cấp cơ sở...

Tính đến ngày 20/6/2020, đã có 94% tổ chức cơ sở Đảng trên toàn quốc tổ chức đại hội, trong đó có 1.665 đại hội bầu trực tiếp bí thư; đến hết ngày 30/6 đạt 99,75%. 

Cùng thời điểm này, 85 đảng bộ cấp trên cơ sở đã tổ chức đại hội; trong đó có 54 đại hội điểm, 33 đại hội bầu trực tiếp Bí thư. Hà Nội, Yên Bái, Quảng Ninh là những đảng bộ theo dự kiến có tỷ lệ đại hội cấp trên cơ sở bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội cao trong cả nước.

 

Các đại biểu dự tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Tạp chí xây dựng Đảng

Cũng tại hội nghị, báo cáo của các cơ quan chức năng cho biết, cả nước đã giảm 4 đầu mối trực thuộc Trung ương; 6 tổng cục và 2 bộ tư lệnh cấp tổng cục chuyển thành đơn vị tương đương cấp cục; 83 cục, vụ và tương đương; 119 sở, ngành và tương đương; 5.889 phòng và tương đương; 5.180 tổ, đội và 5.145 đơn vị sự nghiệp công lập; đã giảm được khoảng trên 500.000 người (gần 15 %) so với năm 2015, nhưng biên chế những lĩnh vực cần thiết vẫn đảm bảo như y tế, giáo dục...

Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố, đến nay, đã giảm được 6 đơn vị hành chính cấp huyện; 546 đơn vị hành chính cấp xã; 38.369 thôn, tổ dân phố so với năm 2015.../.

Theo VOV.VN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều