Báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục tiên phong trên mặt trận phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(Mặt trận) - Tiếp nối thành công của hai lần tổ chức trước, Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ ba, năm 2020 - 2021 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời khuyến khích người dân và các cơ quan báo chí phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao giải đặc biệt cho nhóm tác giả đoạt giải.

Lần đầu tiên có một tác phẩm đoạt giải Đặc biệt

96 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Ðảng và Nhân dân ta, nhất là trên mặt trận tư tưởng, lý luận chính trị; luôn tích cực cổ vũ nhân tố mới, tiến bộ; đồng thời kiên quyết đấu tranh, phê phán các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng. Tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy, báo chí cách mạng Việt Nam hôm nay tiếp tục thể hiện vai trò xung kích, tiên phong trên mặt trận chống tham nhũng, tiêu cực nóng bỏng, mà những tác phẩm đạt giải hôm nay là minh chứng sống động nhất.

Qua hai lần tổ chức thành công, Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ ba, năm 2020 - 2021 tiếp tục thu hút được sự quan tâm của xã hội và sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí, các nhà báo. Ban Tổ chức Giải đã nhận được 1.181 tác phẩm ở các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình của trên 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương gửi tham dự Giải.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Giải, các tác phẩm báo chí dự thi năm nay đã bám sát với chủ đề và tiêu chí Thể lệ Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ ba, năm 2020 - 2021. Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, tính phát hiện cao, thể hiện sự dấn thân, đeo bám tới cùng vụ việc của các nhà báo, tạo hiệu ứng tác động xã hội rất lớn, đem lại hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Điều rất mới là so với 2 kỳ trao giải trước, Giải lần này đã có nhiều hơn các tác phẩm viết về đề tài biểu dương, cổ vũ các tấm gương đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực.

Và một điều đặc biệt là năm nay, đã xuất hiện 1 tác phẩm đồ sộ, công phu, sâu sắc về công tác chống tham nhũng trong suốt chiều dài lịch sử đất nước và được trao giải Đặc biệt Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ ba. Đây cũng là lần đầu tiên có một tác phẩm đoạt giải Đặc biệt do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trao tặng. Đó là tác phẩm phim tài liệu 3 tập “Giặc nội xâm” của nhóm tác giả Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Ánh Ngọc, Vương Khánh Trần Linh, Nguyễn Thanh Bình - Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, phát sóng trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Đặc biệt, 4 giải A, 10 giải B, 12 giải C và 18 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả của 45 tác phẩm báo chí xuất sắc.

Các tác phẩm giành giải A gồm: Loạt 5 bài "Sự thật - Hành trình trần ai” - Tác giả: Võ Thị Thiên Nga đăng trên Báo Tiền phong; Loạt 5 bài “Phía sau vụ thảm sát rừng nghiến cổ thụ khủng nhất Việt Nam” - Nhóm tác giả: Đỗ Doãn Hoàng, Hoàng Văn Chiên, Nguyễn Văn Đức, Võ Hồng Nhân đăng trên Báo điện tử Dân Việt; loạt 3 bài "Cấp ủy ở đâu, khi để xảy ra các đại án tham nhũng kinh tế?" - Nhóm tác giả: Nguyễn Huy Nam, Lại Thị Hoa phát sóng trên kênh VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam; tác phẩm: “Nỗi đau từ dự án bảo tồn nguồn gen quý” -  nhóm tác giả: Nguyễn Đức Đệ, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Quang Anh phát sóng trên kênh VTV9, Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực từ khi mới manh nha

Khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, những kết quả toàn diện trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua đã góp phần quan trọng làm trong sạch bộ máy của Đảng, Nhà nước; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan báo chí và các nhà báo cách mạng như những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhiều nhà báo đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm; vượt qua mọi cám dỗ, cạm bẫy và nỗi lo “cơm áo” thường ngày để dấn thân theo sát đến cùng các vụ việc, giúp các cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng, tiêu cực; được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam đã phối hợp tổ chức thành công Giải báo chí ý nghĩa này. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị, trong thời gian tới, Ban Tổ chức tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, hoàn thiện Thể lệ Giải nhằm động viên, thu hút đông đảo các nhà báo tham gia; có hình thức phù hợp để cung cấp thông tin, định hướng chủ đề cụ thể để các nhà báo tiếp cận với những nội dung mới trong công tác lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt, cần nghiên cứu, có hình thức phù hợp để vinh danh hoặc trao giải đặc cách cho những tác phẩm đoạt Giải báo chí Quốc gia thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để kịp thời động viên, khích lệ các nhà báo tích cực tham gia một đề tài có nhiều khó khăn.

Nhấn mạnh việc quán triệt sâu sắc phương châm lấy “xây để chống”, lấy “tích cực dẹp tiêu cực”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, cùng với việc kịp thời phát hiện, đấu tranh kiên quyết với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, qua hoạt động của báo chí cần chú ý phát hiện những quy định hiện hành còn bất cập, có kẽ hở dễ phát sinh các hành vi tham nhũng, tiêu cực để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm ngăn chặn hiệu quả hơn nữa các hành vi tham nhũng, tiêu cực từ gốc, từ khi mới manh nha. Nhân dịp này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị Ban Tổ chức Giải cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, có biện pháp phù hợp bảo vệ các nhà báo để họ yên tâm tác nghiệp, sáng tạo các tác phẩm có giá trị, vững niềm tin “chính nghĩa thắng gian tà”. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ tin tưởng, Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ tiếp tục thu hút được đông đảo các nhà báo tham gia, trở thành một giải báo chí chuyên đề đặc biệt; sẽ có nhiều tác phẩm báo chí giá trị, góp phần quan trọng cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

DANH SÁCH 45 TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC LẦN THỨ BA, NĂM 2020 - 2021

(Kèm theo Quyết định số: 1219/QĐ-MTTW-BTT ngày 04/11/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam).

I. GIẢI ĐẶC BIỆT (01 tác phẩm)

Tác phẩm: Phim tài liệu 3 tập “Giặc nội xâm”; Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Ánh Ngọc, Vương Khánh Trần Linh, Nguyễn Thanh Bình; Phát sóng trên Kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

II. GIẢI A (04 tác phẩm)

1. Tác phẩm: Loạt 5 bài "Sự thật - Hành trình trần ai”; Tác giả: Võ Thị Thiên Nga; Đăng trên Báo Tiền phong.

2. Tác phẩm: Loạt 5 bài “Phía sau vụ thảm sát rừng nghiến cổ thụ khủng nhất Việt Nam”; Nhóm tác giả: Đỗ Doãn Hoàng, Hoàng Văn Chiên, Nguyễn Văn Đức, Võ Hồng Nhân; Đăng trên Báo điện tử Dân Việt.

3. Tác phẩm: Loạt 3 bài "Cấp ủy ở đâu, khi để xảy ra các đại án tham nhũng kinh tế?"; Nhóm tác giả: Nguyễn Huy Nam, Lại Thị Hoa; Phát sóng trên kênh VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.

4. Tác phẩm: “Nỗi đau từ dự án bảo tồn nguồn gen quý”; Nhóm tác giả: Nguyễn Đức Đệ, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Quang Anh; Phát sóng trên kênh VTV9, Đài Truyền hình Việt Nam.

III. GIẢI B (10 tác phẩm)

1. Tác phẩm: Loạt 5 kỳ: “Vén bức màn bí ẩn Câu lạc bộ Tình Người mang màu sắc "ma mị" giữa Thủ đô”; Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Hoàng Chiến, Nguyễn Công Khanh, Đỗ Lan Anh, Trần Thanh Bình, Đào Xuân Ngọc, Hà Văn Thọ; Đăng trên Báo Đại đoàn kết.

2. Tác phẩm: Loạt 3 bài “Phá án tham nhũng giữa đại dịch Covid-19”; Nhóm tác giả: Duy Hiển, Anh Hiếu, Quỳnh Vinh; Đăng trên Báo Công an Nhân dân.

3. Tác phẩm: Loạt 5 bài “Có "vùng cấm", có "ngoại lệ" trong xử lý vi phạm đất đai, xây dựng tại tỉnh Vĩnh Phúc?”; Nhóm tác giả: Lê Ngọc Hải, Nguyễn Thị Hồng; Đăng trên Báo Tiếng nói Việt Nam. 

4. Tác phẩm: Loạt 5 bài “Hành trình đi tìm công lý cho cán bộ đi B Nguyễn Ngọc Lợi”; Nhóm tác giả: Thành Vinh, Đắc Nguyên, Gia Phát, Hà Đương; Đăng trên Báo Nhà báo và Công luận.

5. Tác phẩm: Loạt 3 bài “Cựu thiếu tá công an Trịnh Văn Khoa dũng cảm tố cáo sai trái, tiêu cực tại công an quận Đồ Sơn”; Nhóm tác giả: Vũ Thị Hải, Nguyễn Văn Đại, Trần Việt Anh, Nguyễn Quốc Phong; Đăng trên Báo điện tử Dân Việt.

6. Tác phẩm: “Vai trò của kiểm soát xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay”; Tác giả: Nguyễn Thị Vy; Đăng trên Tạp chí Cộng sản.

7. Tác phẩm: Loạt 5 bài “Tiêu cực cấp thẻ nhận diện "luồng xanh"”; Tác giả: Cao Văn Tuân; Đăng trên Báo điện tử Sức khỏe và Đời sống.

8. Tác phẩm: Loạt 3 bài “Giải bài toán lãng phí trong xây dựng nông thôn mới”; Nhóm tác giả: Trang Công Tiến, Bùi Trọng Điển, Đỗ Trung Thuận, Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Lý Tấn Đạt, Lê Tấn Khoa; Phát sóng trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam.

9. Tác phẩm: “Không để tình trạng "Đấu tranh - Tránh đâu"”; Nhóm tác giả: Mạc Hoàng Long, Lê Minh Lợi, Nguyễn Tuấn Hải, Nguyễn Văn Lâm, Thạch Quốc Hương; Phát sóng trên kênh VTC1, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

10. Tác phẩm: “Cấp thiết những công trình chống lũ ở vùng cao”; Nhóm tác giả: Bích Thu, Tuấn Anh, Trần Tiến; Phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Yên Bái.

IV. GIẢI C (12 tác phẩm)

1. Tác phẩm: Loạt 4 bài “Đất đai, công trình xây dựng bỏ hoang”; Nhóm tác giả: Vũ Thị Cúc, Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Doãn Thành, Vũ Công Trình; Đăng trên Báo Kinh tế và Đô thị.

2. Tác phẩm: Loạt 5 bài “Khuất tất trong thực hiện hỗ trợ dân tộc Ơ Đu ở Nghệ An”; Tác giả: Trịnh Xuân Thống; Đăng trên Báo Thanh tra.

3. Tác phẩm: Loạt 4 bài “Chiêu trò trục lợi chính sách ở Trà Vinh”; Tác giả: Bắc Bình; Đăng trên Báo Thanh niên.

4. Tác phẩm: Loạt 4 bài “Sử dụng bằng giả để tiến thân: Chu trình “sinh sôi nảy nở” của tham nhũng”; Nhóm tác giả: Phạm Thị Mai, Nguyễn Thị Bích Thuận; Đăng trên Báo Điện tử Vietnamplus.

5. Tác phẩm: Loạt 5 bài "Cán bộ làm công tác giảm nghèo xã Tiền Phong (Yên Dũng) nhũng nhiễu người dân"; Tác giả: Thu Phong; Đăng trên Báo Bắc Giang điện tử.

6. Tác phẩm: Loạt 5 bài “Liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch Xuân Mai”; Nhóm tác giả: Phạm Gia Yên, Vũ Thường Chiến, Trương Văn Luân, Nguyễn Thị Khánh Hòa; Đăng trên Báo Xây dựng.

7. Tác phẩm: Loạt 5 bài “Cuộc đánh đổi "nghiệt ngã" của con người và thiên nhiên”; Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Đức Dũng, Trần Hữu Thọ; Đăng Báo Thanh tra điện tử.

8. Tác phẩm: “Ông Ninh Cao Phu và cuộc đấu tranh "chống giặc nội xâm"”; Nhóm tác giả: Trần Hiếu, Lâm Như; Phát sóng trên kênh VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.

9. Tác phẩm: Loạt 3 bài “Ồ ạt phân lô bán nền: Lỗ hổng trong quản lý tài nguyên đất đai”; Nhóm tác giả: Phan Thanh Hà, Đặng Văn Năm; Phát sóng trên kênh VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.

10. Tác phẩm: “Chính sách nhiều, hiệu quả ít”; Nhóm tác giả: Nguyễn Hưng, Hương Giang, Kim Thoa, Sơn Hiếu, Thu Hiền; Phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An.

11. Tác phẩm: Loạt 3 kỳ “Gần 400 dự án chậm tiến độ ở Hà Nội: "Quýt" làm nhưng “cam” chịu”; Nhóm tác giả: Kim Huệ, Ngọc Tuấn, Lê Chí, Lê Hùng, Phan Liên; Phát sóng trên Truyền hình Nhân dân.

12. Tác phẩm: Loạt 2 bài “Vai trò của Mặt trận trong phòng, chống tham nhũng”; Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Đông Hoài, Úy Thị Thu Huyền, Nguyễn Thế Quảng; Phát sóng trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

V. GIẢI KHUYẾN KHÍCH (18 tác phẩm)

1. Tác phẩm: Loạt 4 kỳ “Thất thoát đất "vàng" ở Khánh Hòa”; Tác giả: Kỳ Nam; Đăng trên Báo Người lao động.

2. Tác phẩm: “Thu hồi tài sản tham nhũng: Thực trạng và những vấn đề đặt ra”; Tác giả: Bùi Thị Thu Huyền; Đăng trên Tạp chí Nội chính.

3. Tác phẩm: Loạt 3 bài “Tìm thuốc chữa bệnh "tham nhũng””; Tác giả: Cao Thị Lan Phương; Đăng trên Báo Cần Thơ.

4. Tác phẩm: Loạt 3 bài “Cơ chế "chuông cứu hỏa" trong cuộc chiến phòng, chống tham nhũng hiện nay”; Tác giả: Nguyễn Hồng Hải; Đăng trên Báo Quân đội Nhân dân.

5. Tác phẩm: Loạt 5 bài “Đất rừng không trả lại rừng”; Tác giả: Phan Minh Đạo; Đăng trên Báo Lâm Đồng.

6. Tác phẩm: Loạt 4 bài “Hành trình giải oan cho 3 cụ ông mang tội "giết người" kêu cứu gần 40 năm tại Vĩnh Phúc”; Tác giả: Phạm Quốc Cường; Hoàng Văn Vượng, Nguyễn Văn Khương, Nguyễn Văn Thượng, Đăng trên Báo điện tử Pháp luật Việt Nam.

7. Tác phẩm: Loạt 5 bài “Tấc đất, tấc vàng không để hoang”; Nhóm tác giả: Nguyễn Trọng Tùng, Nguyễn Thị Nga; Đăng trên Báo điện tử Kinh tế và Đô thị.

8. Tác phẩm: Loạt 5 bài “Để đầu tư công không gây lãng phí, tạo đà tăng trưởng”; Tác giả: Phạm Lương Bằng; Đăng trên Báo điện tử Vietnamnet.

9. Tác phẩm: Loạt 5 bài “Xã "buộc" dân nộp tiền để trả nợ quán xá”; Tác giả: Bùi Đức Nghĩa; Đăng trên Báo điện tử Người lao động.

10. Tác phẩm: Loạt 5 kỳ “Ngăn chặn đầu cơ, lãng phí tài nguyên đất”; Nhóm tác giả: Trần Cao Nguyên, Nguyễn Thị Huyên, Nguyễn Phúc Bảo Chương, Đinh Văn Trọng, Hà Anh Chiến, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Nhật Huy; Đăng trên Báo Lao Động điện tử.

11. Tác phẩm: Loạt 4 bài “Nói không với dự án thủy điện nhỏ"; Tác giả: Ngô Nhật Lân; Đăng trên Báo Nghệ An điện tử.

12. Tác phẩm: Loạt 3 kỳ “Đầu xuôi… đuôi có lọt?”; Nhóm tác giả: Trần Thị Lan Phương, Đỗ Thị Ngọc Anh; Đăng trên Tạp chí xây dựng Đảng điện tử.

13. Tác phẩm: Loạt 4 bài "Chống tham nhũng, xoay chuyển tình hình"; Nhóm tác giả: Hà Thế Lực, Dương Phương Liên; Đăng trên cổng thông tin Điện tử Chính phủ.

14. Tác phẩm: Loạt 3 kỳ "Lãng phí con đường nghìn tỷ"; Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Khắc Kiên; Phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

15. Tác phẩm: Loạt 2 bài "Rừng trên giấy và câu chuyện trục lợi chính sách"; Nhóm tác giả: Nguyễn Thành Chung, Lưu Văn Luận, Nguyễn Hoàng Duy Thái; Phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

16. Tác phẩm: Loạt 4 bài “Những "tờ xanh" kẹp trong hồ sơ ở Hải quan Hà Nội”; Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Hoàng Chiến, Đào Xuân Ngọc; Đăng trên Báo điện tử Đại đoàn kết.

17. Tác phẩm: “Ông Tấn giám sát đầu tư cộng đồng”; Nhóm tác giả: Lê Hiền, Minh Anh; Phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hội An, tỉnh Quảng Nam.

18. Tác phẩm: “Giảm "gánh nặng" văn bằng, chứng chỉ”; Nhóm tác giả: Đinh Nghĩa Thương, Bùi Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Thu Huyền, Phan Văn Thực, Nguyễn Phương Hằng, Dương Khánh Ly; Phát trên sóng Truyền hình Thông tấn, Thông tấn xã Việt Nam.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều