Hải Dương: Hiệu quả từ phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Tại Hải Dương, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được đông đảo đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tích cực hưởng ứng bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa trên tất cả các lĩnh vực, thể hiện vai trò là chủ nhân tương lai đất nước của thế hệ trẻ Hải Dương.

Chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2014 - 2019 phát động nhằm cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cách mạng cụ thể, tích cực tham gia xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Mô hình trang trại nuôi bò của anh Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Chi đoàn xã Đức Xương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đem lại lợi nhuận kinh tế cao cho gia đình.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội LHTN trong tỉnh Hải Dương đã đa dạng hóa hình thức tổ chức các chương trình, hoạt động hội để tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, chủ động lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, đất nước, dân tộc, truyền thống cách mạng của tỉnh đến đông đảo hội viên thanh niên qua nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền qua website, mạng xã hội Facebook và Zalo, qua các buổi sinh hoạt của chi đoàn, chi hội, các hội thi, diễn đàn thanh niên… gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án giáo dục truyền thống thông qua nhân vật địa danh, lịch sử; Đề án giáo dục lòng yêu nước cho thanh thiếu nhi thông qua chương trình “Tô thắm màu cờ Tổ quốc” giai đoạn 2013 - 2017; hưởng ứng cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”… Thông qua đó, tuyên truyền văn hóa, bản sắc truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc cho thanh niên, giúp thanh niên tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội.

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” ở Hải Dương được thể hiện rõ nét qua việc thanh niên thi đua lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Hội LHTN các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ cho hội viên, thanh niên phát triển kinh tế; làm cầu nối bảo lãnh cho hội viên, thanh niên vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức các buổi tập huấn, tham quan học tập mô hình, qua đó xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi, những chủ trang trại trẻ, doanh nhân trẻ, đóng góp tích cực vào kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức nhiều hoạt động trao đổi kinh nghiệm mô hình sản xuất, phát triển kinh tế; chuyển giao khoa học công nghệ thông qua các chương trình tập huấn, các chương trình dự án…; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giải ngân nguồn vốn 209.808 triệu đồng cho 5.363 đoàn viên và hội viên; tổ chức 1.460 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 91.500 thanh niên tham gia; tổ chức được 5 chương trình, diễn đàn thanh niên với khởi nghiệp và tư vấn, hướng nghiệp, tuyển dụng việc làm cho gần 3.000 hội viên thanh niên; phát huy vai trò của Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ. Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh có 15.781 lượt thanh niên được tư vấn, giới thiệu và giải quyết việc làm; tổ chức được 21 sàn giao dịch việc làm thu hút hơn 23.000 lượt thanh niên, người lao động tham gia; 5.538 lượt thanh niên được tư vấn xuất khẩu lao động; khoảng 10.000 lượt thanh niên, người lao động tổ chức dạy nghề cho 1.780 đoàn viên thanh niên; tư vấn, hướng nghiệp cho 7.500 bộ đội xuất ngũ.

Để phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thực sự trở thành phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng, Hội LHTN các cấp trong tỉnh phát động những hoạt động thiết thực như: “Ngày Chủ nhật xanh”; “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Thanh niên với môi trường xanh”, “Giờ trái đất”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng văn minh đô thị”; khám bệnh và hiến máu tình nguyện, tổ chức các hội thi tuyên truyền về vệ sinh môi trường; “Đông ấm vùng cao”. Huy động và đảm nhiệm 1.220 công trình phần việc thanh niên, đóng góp hàng nghìn ngày công chỉnh trang cơ sở hạ tầng nông thôn; hỗ trợ thanh niên làm kinh tế; tăng cường các nguồn lực xã hội cho các hoạt động an sinh, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; tổ chức thăm và tặng 23.860 suất quà cho các gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, tư vấn phát thuốc miễn phí cho 30.700 đối tượng, thu được 16.590 đơn vị máu với sự tham gia của 17.800 đoàn viên tthanh niên…

Trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, việc thành lập và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ cũng được các cấp hội chú trọng đẩy mạnh. Hiện trên địa bàn tỉnh có 295 câu lạc bộ thanh niên theo sở thích, nghề nghiệp được thành lập mới, tiêu biểu như: CLB sức trẻ Nam Sách, CLB thiện nhân tâm với các hoạt động nấu cháo tình nguyện phát tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh vào cuối tuần, CLB thanh niên tuổi trẻ Thanh Hà với các hoạt động tình nguyện giúp nhân dân.

Công tác chăm lo, đáp ứng yêu cầu của hội viên ngày càng tốt hơn theo hướng tăng cường các hoạt động giao lưu, đối thoại, tọa đàm, diễn đàn để thanh niên được bày tỏ chính kiến, thể hiện mong muốn, nguyện vọng của mình. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên có nhiều đổi mới theo hướng xây dựng các mô hình câu lạc bộ, tổ, đội nhóm thanh niên theo ngành nghề, sở thích, tạo điều kiện cho đông đảo thanh niên đến với tổ chức hội; phát triển rộng rãi các tổ chức thành viên như: Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, CLB thanh niên khuyết tật, CLB Hiphop, CLB Văn nghệ sĩ trẻ… Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã kết nạp mới 22.730 hội viên, tăng số hội viên toàn tỉnh lên tổng số 323.560 thanh niên. Các cấp hội tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo, đoàn kết hỗ trợ thanh niên dân tộc và thanh niên có đạo. Tích cực vận động chức sắc, tôn giáo sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Với những việc làm thiết thực và ý nghĩa, phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đã được tuổi trẻ Hải Dương thực hiện đa dạng trên các lĩnh vực, qua đó, tạo động lực để các thanh niên xung kích cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trong thời gian tới, Hội LHTN tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho hội viên, thanh niên; phát huy mạnh mẽ mọi tiềm năng to lớn của thanh niên; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, đặc biệt là phong trào thanh niên tình nguyện; phong trào thanh niên thi đua lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng; xây dựng Hội LHTN vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Quyên - Ban Dân vận Tỉnh ủy

()

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều