Tuổi trẻ góp phần xây dựng nông thôn mới

Thiết thực góp sức trẻ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM) trong bối cảnh dịch bệnh, các cấp bộ Ðoàn trên cả nước đã thi đua lập thành tích qua nhiều phần việc, công trình, nhất là trong "Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới".
 
 
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm quan các gian hàng tại Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ 13, cho 50 nhà nông trẻ xuất sắc được bình chọn từ 63 tỉnh, thành đoàn trên cả nước năm 2018. Ảnh: Quốc Trung 
Phát huy tinh thần xung kích, tiên phong để hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM, T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai Phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" trên phạm vi cả nước, với mục đích tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút, cổ vũ thanh niên hăng hái tham gia. Tập trung vào những vấn đề trọng yếu trong xây dựng NTM như giảm tỷ lệ hộ thanh niên nghèo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; huy động sức trẻ xây dựng, tu bổ giao thông, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa; hỗ trợ học nghề, vay vốn sản xuất, giới thiệu việc làm cho thanh niên nông thôn..., Phong trào nhanh chóng trở thành mũi nhọn trong các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ cả nước.

Năm nay, T.Ư Ðoàn đã xác lập nhiều chỉ tiêu, nội dung cụ thể để tiếp tục đẩy mạnh Phong trào trong ba tháng diễn ra Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" với điểm mới nổi bật, đáng chú ý là việc xác định ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới". Sáng 18/7 vừa qua, Ngày cao điểm được đồng loạt triển khai ở nhiều tỉnh, thành phố theo tiêu chí phù hợp tình hình dịch bệnh ở mỗi địa phương. Sau chương trình phát động, Ngày cao điểm được tổ chức nhanh gọn tại xã Quân Hà (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn), các bạn trẻ đã chung tay xây mới cầu dân sinh Nà Búng với chiều dài 15 m và trồng 150 cây ban, hơn hai nghìn cây sim; xây dựng nhiều công trình "Thắp sáng đường quê"; bê-tông hóa sân Ðiểm trường Nà Nộc (xã Bành Trạch, huyện Ba Bể) và sân nhà họp thôn ở xã Thanh Thịnh (huyện Chợ Mới); lắp đặt các công trình nước sạch tại Trường THCS Trần Phú (huyện Na Rì), cột chống sét tại Ðiểm trường Ðồn Ðèn (xã Khang Ninh, huyện Ba Bể)...

Sôi nổi hưởng ứng Ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới", chỉ trong một ngày, tuổi trẻ cả nước đã khởi động, hoàn thành hàng nghìn công trình, phần việc hiệu quả, góp phần cải thiện, mang lại diện mạo mới cho nhiều vùng nông thôn. Theo thống kê sơ bộ, các cấp bộ Ðoàn đã bê-tông hóa gần 60 km đường giao thông nông thôn từ nguồn xã hội hóa; xây mới sáu cầu nông thôn, 81 sân chơi thiếu nhi; trồng hơn 147 nghìn cây xanh và khoảng 170 km đường hoa, vẽ 25 km "Con đường bích họa"; thắp sáng 157 km đường nông thôn, đặc biệt nhiều nơi sử dụng năng lượng mặt trời. Trong đó, Tỉnh đoàn Bạc Liêu trồng hai nghìn cây sao đen, giáng hương; Tỉnh đoàn Ðồng Tháp xây 14 tuyến đường giao thông đạt chuẩn NTM. "Tiếp sức" cho các địa phương, T.Ư Ðoàn đã hỗ trợ triển khai nhiều tuyến đường cây xanh tại ba tỉnh: Bắc Kạn, Phú Thọ, Ðồng Tháp; mô hình vườn ươm tại các tỉnh Nghệ An, Hòa Bình, Ðắk Lắk... Ðoàn Thanh niên Bộ Công an hỗ trợ mô hình sinh kế với 2.500 con gà giống tặng 25 hộ dân; Ðoàn khối Doanh nghiệp T.Ư hỗ trợ một sân chơi cho thiếu nhi; Ban Thanh niên Quân đội trao 10 suất quà tặng gia đình chính sách; Ví điện tử Truemoney hỗ trợ ba triệu hạt giống trong năm 2021, một triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025...

Thời gian qua, nhờ sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự tiên phong, chủ động của tổ chức đoàn cùng sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân cả nước, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM đã có thêm nhiều bước tiến đáng mừng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Nhận thức của nhân dân nói chung, bà con nông dân nói riêng về NTM ngày càng được nâng cao. Vai trò chủ thể, lợi ích của nhân dân trong xây dựng NTM trở nên rõ nét hơn. Diện mạo khu vực nông thôn khởi sắc, nhất là về kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế. Qua đây, hình ảnh của những người trẻ trong công cuộc xây dựng NTM ở mỗi địa phương được khẳng định, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Theo LINH PHAN/Báo Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều