Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tiếp xúc với đồng bào DTTS khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ

(Mặt trận) - Thực hiện Chương trình hành động năm 2023, dự kiến vào cuối tháng 8, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ có buổi làm việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng đồng bào DTTS và MN các tỉnh khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ. Hội nghị sẽ được tổ chức tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Ảnh minh họa - Nguồn: Minh Đức (TTXVN)

Hội nghị nhằm nắm bắt tình hình đời sống; tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các DTTS và MN; đối thoại, giải đáp những ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (viết tắt là Chương trình 1719); tổng hợp, tiếp thu có chọn lọc những ý kiến tiêu biểu phản ánh với Đảng, Nhà nước.

Thông qua hoạt động tiếp xúc, thông báo đến đồng bào tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”; “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc”.

Theo Kế hoạch, tại Hội nghị tiếp xúc, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lắng nghe đại diện đồng bào DTTS, người có uy tín tiêu biểu thuộc các tỉnh khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ về đời sống vật chất, tinh thần, tâm tư, nguyện vọng; về tình hình triển khai các Chương trình MTQG ở địa phương, nhất là thực trạng triển khai Chương trình 1719; trên các lĩnh vực cụ thể như: kinh tế - chính trị; an ninh, quốc phòng; y tế; giáo dục, đào tạo; văn hóa - xã hội; lao động và việc làm; xóa đói giảm nghèo; bình đẳng giới… phát hiện những thuận lợi, khó khăn, hạn chế phản ánh với Đảng, Nhà nước.

Hội nghị sẽ nghe báo cáo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả công tác dân tộc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ.

Đồng thời trao đổi, cung cấp thông tin của Đoàn Chủ tịch về tình hình đất nước, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chính sách dân tộc. 

Minh Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều