Hội thảo phát huy vai trò giám sát của cộng đồng đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc

(Mặt trận) - Ngày 20/7, tại thành phố Bắc Kạn, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với việc giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: 2021-2025”.
Quang cảnh Hội thảo

Chủ trì Hội thảo có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Vũ Đăng Minh, Trưởng Ban Dân tộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và 70 đại biểu tham dự là đại diện Ban Thường trực, cán bộ phụ trách công tác dân tộc, công tác dân chủ - pháp luật thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái và Tuyên Quang.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Vũ Đăng Minh, Trưởng Ban Dân tộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (viết tắt là Chương trình)mới được đưa vào tổ chức thực tiễn từ nửa cuối năm 2022, song, bằng nỗ lực và tính chủ động của nhiều địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện và lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn, Chương trình đã góp phần rất lớn trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Các nguồn lực, chính sách của Chương trình đã và đang tập trung đầu tư phát triển các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh (kết nối đường giao thông, công trình tưới tiêu phục vụ sản xuất, công trình tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, sinh hoạt văn hóa…) tập trung vào địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Những kết quả bước đầucủa Chương trình, có sự đóng góp quan trọng của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong hoạt động giám sát đầu tư đối với các công trình, dự án, tạo điều kiện để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Việc huy động “tai, mắt” của Nhân dân tại nơi triển khai dự án, giám sát công trình mà chính họ thụ hưởng đã phát huy được tinh thần trách nhiệm của cộng đồng, nâng cao hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng công trình tại các địa phương.

Hội thảo đã nghe các ý kiến tham luận trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc đổi mới nội dung và cách thức thực hiện công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồngđối với Chương trình ; đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai thực hiện, những tồn tại, hạn chế, các chính sách triển khai còn thiếu đồng bộ, chậm bố trí vốn, cơ chế phân bổ nguồn lực đầu tư chưa hợp lý; tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư; đề xuất những giải pháp, kiến nghị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với Chương trình trong thời gian tới.

Đại biểu phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao, ghi nhận những thành tựu đạt được trong hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với việc giám sát thực hiện Chương trình của các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng đã phát huy được hiệu quả, nhất là đối với việc giám sát các công trình, dự án có sự tham gia đóng góp trực tiếp của người dân, góp phần đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng ở những nơi được thụ hưởng dự án; kịp thời phát hiện và kiến nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công khắc phục những sai sót, nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ngày càng được chú trọng, các thành viên có nhiều nỗ lực, tâm huyết trong hoạt động giám sát, góp phần ổn định an ninh trật tự và góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hội thảo có ý nghĩa quan trọng không chỉ là để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, mà còn nâng cao nhận thức, tập hợp và phát huy sức mạnh toàn dân thông qua vai trò trung tâm của Mặt trận. Thông qua Hội thảo giúp cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có thêm kết quả từ thực tiễn để tiếp tục bổ sung, xây dựng nội dung, phương hướng phù hợp hơn trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện và giám sát Chương trình trong thời gian tới, để Chương trình triển khai đạt hiệu quả cao nhất, góp phần nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phương Hà

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều