Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thủy Nguyên xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ông Đỗ Hữu Ca

(Mặt trận) - Theo thông báo từ chủ tọa, một số cơ quan nơi ông Đỗ Hữu Ca từng công tác, chính quyền địa phương nơi ông Ca sinh sống có đơn xin giảm nhẹ cho ông Đỗ Hữu Ca.

Trước ngày TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thủy Nguyên đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ông Đỗ Hữu Ca.

Ngày 10/4, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến các tội: “ Trốn thuế”, “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ” xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng.

Ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an Tp Hải Phòng được nhiều đơn vị viết đơn xin giảm án

Sau khi Viện Kiểm Sát công bố cáo trạng, phiên tòa xét xử ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng, bắt đầu phần thẩm vấn.

Nhiều cơ quan, tổ chức xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Đỗ Hữu Ca

Trước khi xét hỏi, thẩm phán Bùi Văn Tuấn, chủ tọa phiên tòa, thông báo TAND tỉnh Quảng Ninh đã nhận được đơn của nhiều cơ quan xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Đỗ Hữu Ca.

Theo thông báo từ chủ tọa, một số cơ quan nơi ông Ca từng công tác như Công an TP Hải Phòng, Hội Luật gia TP Hải Phòng… gửi đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương nơi ông Ca sinh sống như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Thủy Nguyên, xã Kênh Giang… cũng có đơn xin giảm nhẹ cho ông Đỗ Hữu Ca.

Theo Ủy ban MTTQ huyện Thủy Nguyên, trong thời gian gần đây, qua nắm bắt tình hình và báo cáo của MTTQ cơ sở, tình hình dư luận của nhân dân trên địa bàn huyện đang rất quan tâm đến vụ việc ông Đỗ Hữu Ca bị khởi tố và dang được đưa ra xét xử vì có hành vi vi phạm pháp luật.

Dư luận nhân dân trên địa bàn huyện đều tin tưởng vào các cơ quan tố tụng sẽ xem xét, xử lý thấu tình, đạt lý, đúng người, đúng tội đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời cũng nhìn nhận, ông Đỗ Hữu Ca là người con của quê hương xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng, ông Ca dã nỗ lực phấn đấu và từng bước trưởng thành, trở thành người đứng đầu lực lượng Công an TP Hải phòng, là nỗi khiếp sợ của giới tội phạm, đóng góp rất lớn cho sự bình yên và phát triển của thành phố Hải Phòng, là tấm gương cho các thế hệ thanh niên huyện Thủy Nguyên học tập, noi theo.Theo Ủy ban MTTQ huyện Thủy Nguyên, khi còn đương chức và nghỉ hưu, ông thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, góp ý kiến giúp uyện hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: hoàn thành mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới cấp xã, cấp huyện; hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng xây dựng các dự án, công trình trọng điểm của thành phố và huyện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng các tiêu chí đô thị; công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững thực hiện đạt kết quả cao ...

Bản thân huy động các nguồn lực, phát huy sức mạnh của các tầng lớp Nhân trên địa bàn xã để thực hiện dạt kết quả cao nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm để 3 cấp học và trạm Y tế đều đạt chuẩn quốc gia, các tuyến đường giao thông thôn, xóm được xây dựng bê tông, trải nhựa thuận tiện cho sự di lại của người dân; xây dựng, tu bổ các đền, chùa, cơ sở tôn giáo góp phần giữ gìn, phát huy các di sản văn hóa của quê hương...

Từ những đóng góp, cống hiến của ông Đỗ Hữu Ca dối với sự phát triển chung của huyện và các địa phương trên địa bàn huyện; thể theo nguyện vọng của nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thủy Nguyên đề nghị TAND Tối cao, TAND tỉnh Quảng Ninh xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với ông Đỗ Hữu Ca.

"Ông trùm" mua bán hóa đơn đưa ông Đỗ Hữu Ca 35 tỷ đồng nhờ chạy tội

Theo cáo trạng, năm 2007, Trương Xuân Đước (SN 1971, trú phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979) quản lý, điều hành Công ty CP Khánh Dung hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Ngọc Anh có vai trò là kế toán trưởng của công ty và được Trương Xuân Đước giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty. Từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng Trương Xuân Đước đã sử dụng căn cước công dân của cả hai và người thân, người quen, bạn bè hoặc nhân viên làm thuê để thành lập thêm các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Trương Xuân Đước cùng vợ đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2022, vợ chồng Trương Xuân Đước đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41 tỷ đồng.

Từ cuối tháng 10 đến tháng 12/2022, vợ chồng Trương Xuân Đước đã 4 lần đưa tiền cho ông Đỗ Hữu Ca tổng số 35 tỷ đồng để nhờ chạy tội.

Ngày 3/2/2023, Trương Xuân Đước bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Sau khi chồng bị bắt, Ngọc Anh đến nhà gặp ông Ca hỏi về việc đã lo chạy tội rồi mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền 35 tỷ đồng nhưng ông Ca không trả lại tiền.

Ngày 7/2/2023, Ngọc Anh bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Đến ngày 18/2/2023, ông Đỗ Hữu Ca bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Báo Đại đoàn kết

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều