Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, chiến sĩ Công an tại Quảng Ninh

(Mặt trận) - Sáng ngày 13/6, tại huyện Tiên Yên, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng DTTS cho cán bộ, chiến sĩ Công an công tác tại vùng đồng bào DTTS năm 2023.

Quang cảnh buổi Lễ khai giảng. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Cụ thể hóa Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương ngày 25/7/2022 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới với mục tiêu “bảo đảm đến hết năm 2025 có 100% cán bộ Công an xã, thị trấn tại địa bàn có đông đồng bào DTTS được bồi dưỡng và sử dụng được tiếng dân tộc phù hợp từng địa bàn”, cùng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Công an tỉnh tổ chức 2 lớp bồi dưỡng tiếng Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoàn thành trước tháng 10/2023.

Thông qua lớp bồi dưỡng, học viên sẽ được trang bị, bổ sung những kiến thức, kỹ năng nghe, viết, nói với người DTTS tại địa phương, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội ra khỏi cộng đồng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo sự ổn định để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.   

Minh Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều