Doanh nhân Nguyễn Viết Dũng và hành trình đưa thương hiệu “Đất Quảng” vươn mình ra “biển lớn”

(Mặt trận) - Trong chặng đường 9 năm xây dựng và phát triển, doanh nhân Nguyễn Viết Dũng đã chèo lái Tập đoàn Đất Quảng đạt được nhiều bước tiến thần kỳ, trở thành doanh nghiệp tầm cỡ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và xây dựng dân dụng. Không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại nhiều địa phương, Tập đoàn còn quan tâm đến trách nhiệm xã hội, thể hiện ở những giá trị mà doanh nghiệp mang lại cho cộng đồng, trong đó có công tác an sinh xã hội.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Quảng Nguyễn Viết Dũng cùng các cán bộ, công nhân viên tại Lễ kỉ niệm 9 năm thành lập Tập đoàn Đất Quảng.

Hành trình lớn mạnh sau 9 năm

Tập đoàn Đất Quảng được thành lập vào ngày 08/8/2008, khởi nghiệp là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản và xây dựng dân dụng với số vốn chỉ vẻn vẹn có vài tỷ đồng.

Sau 9 năm hình thành và phát triển dưới sự lãnh đạo tài ba của ông Nguyễn Viết Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, cho đến nay đã trở thành một Tập đoàn lớn mạnh có thương hiệu và uy tín lớn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và kinh doanh bất động sản.

Những dự án do Tập đoàn Đất Quảng đầu tư đã góp phần quan trọng vào việc thay đổi diện mạo phát triển kinh tế - xã hội tại nhiều địa phương. Nhiều dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu đô thị và công trình nhà ở biệt thự cao cấp tại đô thị mới thuộc địa bàn Thủ đô Hà Nội và Quảng Nam - Đà Nẵng của Tập đoàn Đất Quảng đã nhận được sự quan tâm, đánh giá rất cao của các cấp chính quyền, khách hàng và bạn bè đối tác. Từ đó, Tập đoàn Đất Quảng từng bước khẳng định chiến lược đúng đắn của mình qua các dự án đã và đang thực hiện.

Một trong những dự án điển hình mang tầm vóc của Đất Quảng là Dự án khu nhà ở biệt thự cao cấp với quy mô xây dựng trên 2,35ha tại khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội có tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ, hiện đã hoàn thành 90% giá trị khối lượng, dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2017.

Không chỉ đầu tư vào Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, các dự án hạ tầng giao thông, khu dân cư, khu đô thị đã thực hiện hoàn thành, đưa vào sử dụng và bàn giao cho chính quyền địa phương có tổng giá trị đầu tư ước tính đạt khoảng 500 tỷ như: Khu dân cư Phố Chợ Điện Ngọc (giai đoạn 1); Đường trục chính Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (DT603 kéo dài) được bàn giao năm 2014; Khu đô thị Ngân Câu - Ngân Giang; Khu đô thị DATQUANG Greencity vừa thực hiện bàn giao xong cho tỉnh Quảng Nam; Khu dân cư Phố Chợ Điện Ngọc (giai đoạn 2) có quy mô xây dựng khoảng 6,5ha hiện đã hoàn thành đạt 90% giá trị khối lượng, dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cuối năm 2017.

Dám nghĩ, dám làm bằng tầm nhìn xa và những ý tưởng táo bạo

Trong năm 2017, Tập đoàn Đất Quảng đang triển khai thực hiện dự án Khu đô thị Ngọc Dương Riverside, Khu dân cư phố chợ Điện Nam Bắc dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng quý IV/2017 ước đạt doanh thu khoảng 400 tỷ đồng; Đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu đô thị DATQUANG Riverside quy mô xây dựng hơn 30ha, Khu đô thị Ngọc Dương Riverside mở rộng quy mô xây dựng 20ha, Khu đô thị trung tâm hành chính phường Điện Ngọc quy mô xây dựng 13ha và Khu đô thị ven hồ Ngọc Vinh quy mô xây dựng khoảng 8ha với tổng giá trị doanh thu ước đạt 1.300 tỷ (hiện thực hóa kế hoạch tham gia câu lạc bộ doanh nghiệp có tài sản 500 tỷ vào cuối năm 2017); tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng Tuyến đường trục chính đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc với tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ; hoàn thiện thủ tục đề xuất thực hiện dự án đầu tư theo hình thức BT Cầu bắc qua sông Cổ Cò (đường Dũng sĩ Điện Ngọc) với tổng giá trị đầu tư khoảng 80 tỷ; ứng vốn đầu tư không bồi hoàn cầu sắt du lịch qua sông Cổ Cò với tổng giá trị đầu tư khoảng 35 tỷ đồng.

Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam được ví như một “thiếu nữ tuổi dậy thì”, tuy không phải là sắc nước hương trời nhưng là một vẻ đẹp mộc mạc, dịu dàng.

Doanh nhân Nguyễn Viết Dũng đã từng bộc bạch, “Có thể ví khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam như một thiếu nữ tuổi dậy thì, tuy không phải là sắc nước hương trời nhưng là một vẻ đẹp mộc mạc, dịu dàng… Trong hiện tại và tương lai, để đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc phát triển mạnh, xứng đáng là “vùng đất vàng” - trung tâm kết nối chuỗi đô thị động lực ven biển miền Trung: Đà Nẵng - Điện Bàn - Hội An - Duy Xuyên, cần thêm những đột phá trong đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cũng như các công trình xã hội, tiện ích cộng đồng, cùng chung tay chung sức với các nhà đầu tư quyết tâm khai phá, mới đánh thức được vẻ đẹp của “thiếu nữ” này”.

Với tầm nhìn chiến lược, đến năm 2020, Tập đoàn Đất Quảng có kế hoạch nghiên cứu lập quy hoạch và thực hiện dự án đầu tư Khu tái định cư và khu đô thị cho Làng Đại học Đà Nẵng với quy mô xây dựng khoảng 120ha; nghiên cứu và lập quy hoạch khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng ven sông Lai Nghi – Cẩm Hà, cạnh làng gốm sứ Thanh Hà - phố cổ Hội An quy mô xây dựng khoảng 100ha với tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ; Nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đầu tư xây dựng thủy điện công suất 30MW tại huyện Nam Trà My (thủ phủ của Sâm Ngọc Linh), tỉnh Quảng Nam với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng (Dự kiến cuối quý IV/2017 giải phóng mặt bằng, đầu năm 2018 bắt dầu triển khai xây dựng, hoàn thành và đấu nối điện vào cuối quý II/2019); đầu tư xây dựng khu đô thị kết hợp dịch vụ vui chơi giải trí (sân tập golf) tại khu trung tâm hành chính thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa quy mô xây dựng khoảng 60ha tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ (giai đoạn 1 quy mô khai thác xây dựng khoảng 24ha, dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào cuối năm 2018; giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành bàn giao vào cuối năm 2019). Định hướng hết năm 2019 hiện thực hóa kế hoạch tham gia câu lạc bộ doanh nghiệp có tổng tài sản trên 1.000 tỷ đồng.

Bằng ý chí quyết tâm và nghị lực phấn đấu không ngừng nghỉ, ông Nguyễn Viết Dũng đã đặt ra mục tiêu và chèo lái con thuyền Tập đoàn Đất Quảng ra biển lớn với nhiều dự án có tổng giá trị đầu tư lên tới con số hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu, hiện nay, Tập đoàn Đất Quảng đã phát triển mở rộng gồm 05 công ty thành viên có vốn điều lệ đều thuộc 100% sở hữu của Tập đoàn Đất Quảng, đó là: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng - Quảng Nam (vốn điều lệ 33 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Thủy điện Đất Quảng - Quảng Nam (vốn điều lệ 47 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng - Thanh Hóa (vốn điều lệ 63 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Hà Nội (vốn điều lệ 33 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Quảng Nam (vốn điều lệ 39 tỷ đồng).

Tập đoàn Đất Quảng đồng hành với nhiều hoạt thiện nguyện xã hội


Ông Nguyễn Viết Dũng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam (nhiệm kỳ 2016-2021), Phó trưởng Ban Thường trực Ban liên lạc Đồng hương tỉnh Quảng Nam tại Hà Nội (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng) tặng hoa chúc mừng Đội văn nghệ Hội đồng hương Quảng Nam tại Hà Nội ngày 23/10/2016.

Là một doanh nghiệp còn khá trẻ, nhưng với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, tâm huyết và mong muốn có những đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Quảng Nam và Việt Nam nói chung, Tập đoàn Đất Quảng đã có nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Thông qua chương trình “Tết vì người nghèo” do Báo CAND phát động, Tết vừa qua Tập đoàn Đất Quảng đã có nhiều hoạt động chia sẻ khó khăn với đồng bào nghèo ở một số địa phương của tỉnh Quảng Nam và tỉnh Thanh Hóa: ông Nguyễn Viết Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng đã trao tặng hơn 500 suất quà, trị giá mỗi suất quà là 500.000 đồng, cho các gia đình chính sách khó khăn ở xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An; phường Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Dương thuộc thị xã Điện Bàn; xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa và một số địa phương khác. Ông Nguyễn Viết Dũng chia sẻ, Công ty rất vui mừng khi có cơ hội trao những phần quà nghĩa tình, trong không khí những ngày Tết cổ truyền, đến các hộ gia đình chính sách, khó khăn tại địa phương.

Hiện nay, Tập đoàn Đất Quảng đã và đang triển khai đầu tư nhiều dự án lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thành phố Hà Nội và một số địa phương khác. Lãnh đạo Công ty cho biết, trong tương lai, cùng với việc phát triển kinh doanh - đầu tư, Công ty sẽ tiếp tục có các hoạt động hướng về cộng đồng, nhằm chia sẻ bớt khó khăn với đồng bào nghèo. Bởi Công ty nhận thức được trách nhiệm xã hội của mình còn mang lại những lợi ích to lớn trong việc nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín của đơn vị.

Ông Nguyễn Viết Dũng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Quảng trao quà cho bà con xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Với những đóng góp cho sự phát triển của đất nước và tỉnh Quảng Nam, nhiều năm liên tục (2013, 2014, 2015 và 2016), Tập đoàn Đất Quảng đều nhận được Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam do có công đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ông Nguyễn Viết Dũng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Quảng, vị “thuyền trưởng” tài ba của Tập đoàn cũng đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015, Danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam năm 2014, 2015, 2016 và được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tặng Bằng khen doanh nhân tiêu biểu năm 2016.

Cũng trong năm 2016, sau khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam giới thiệu, hiệp thương và ông Nguyễn Viết Dũng đã được nhân dân Quảng Nam bầu với tỷ lệ phiếu tín nhiệm rất cao trúng cử là Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 9 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) và được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức vụ Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ kỷ niệm 9 năm thành lập Tập đoàn Đất Quảng:

 

 

Phan Anh Tuấn

Bình luận

Tramdonggiang - 06:15 12/06/2018

Anh Dũng là người quá tuyệt vời! Thật sự ngưỡng mộ!

Trả lời

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều