Nhiều cửa hàng tại Hà Nội vẫn kinh doanh sau yêu cầu đóng cửa

Tuy Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, tuy nhiên vẫn còn nhiều cửa hàng không chấp hành nghiêm.
Tối 25/3, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu tất cả các quán bar, karaoke, cà phê, nhà hàng, tập gym… phải dừng hoạt động toàn bộ, bất kể nội hay ngoại thành để phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19.
Tuy nhiên, theo ghi nhận phóng viên, sáng 26/3 vẫn có rất nhiều các cở sở kinh doanh mở bất chấp yêu cầu trên.
Tại phố Quang Trung, khách vẫn tụ tập đông người tại những quán cà phê.
Quán ăn sáng cuối phố Quang Trung còn "tranh thủ" cửa hàng bên cạnh đóng cửa, bày thêm bàn ghế.
Một số tiểu thương còn đỗ xe tràn lan trên phố Vọng Đức để bán đồ ăn sáng.
Một vài cửa hiệu kinh doanh mặt hàng không thiết yếu như sửa chữa điện thoại, thời trang, thổ cẩm... tại đường Quang Trung vẫn phớt lờ khuyến cáo.
Một số tiệm dịch vụ làm đẹp vẫn mở cửa trên phố Ngô Quyền.
Tại một số địa bàn, lực lượng chức năng đã đi kiểm tra việc tất cả các quán cà phê, bia rượu có ngừng hoạt động theo yêu cầu của Thành phố hay không.
Tuy nhiên, nhiều cửa hàng đã tuân thủ yêu cầu, tạm ngừng hoạt động kinh doanh.
Nhiều nhà hàng, quán cà phê dọc đường Hai Bà Trưng đã thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
Riêng các nhà thuốc vẫn được mở để phục vụ cho người dân.
Cây xăng và các điểm cung cấp thực phẩm cũng được duy trì để đảm bảo sinh hoạt cơ bản cho mọi người./

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều