Rực rỡ hoa Tết

Những ngày cuối cùng của năm Đinh Dậu 2017, các đường phố của Thủ đô Hà Nội như được nhuộm màu bởi vẻ đẹp rực rỡ của các loài hoa, cây cảnh. Theo quan niệm truyền thống của người Việt, trưng hoa và cây ngày Tết cũng là một cách để đón mùa xuân về nhà.

Chợ Tết truyền thống phố Hàng Lược tấp nập người đi chọn mua quất, đào.

Những cành đào nhỏ nhắn vừa dễ vận chuyện, vừa phù hợp túi tiền nhiều gia đình.

Phấn khởi sau khi mua được cây quất ưng ý.

Cây quất tượng trưng cho một năm bội thu và một khởi đầu tốt đẹp cho năm mới.

Những "thảm hoa" được dệt ngay từ đoạn đường Lạc Long Quân giao với Hoàng Hoa Thám.

Cửa hàng bán chậu hoa treo ban công thu hút người mua.

Trưng hoa trà dịp Tết đã trở thành thú vui tao nhã của không ít người Việt.

Lạc vào “rừng” lan giữa Thủ đô.

Dù miền bắc rét đậm nhưng những cánh mai vàng của phương Nam vẫn khẽ nở, duyên dáng trong gió xuân.

Hoa mai là biểu tượng của sự may mắn, vạn sự như ý trong năm mới.

Những khóm hồng ngát hương được nhiều chị em lựa chọn dịp xuân về.

Sự kết hợp sáng tạo giữa hình ảnh chú chó và cây xương rồng để đón năm mới Mậu Tuất.

Cây thủy tiên được nuôi dưỡng trong bình thủy tinh toát lên vẻ đẹp tinh khiết.

Một loài hoa được nhập từ Nhật Bản.

Hoa đồng tiền tượng trưng cho tiền tài đủ đầy.

Ngoài trưng các loài cây, hoa truyền thống, người Việt những năm gần đây có xu hướng chơi hoa ngoại như tulip.

Địa lan buông chùm điệu đà.

Theo HOÀNG HÀ - HUY VŨ / Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều