Siêu thị, chợ “ngập” hàng, người mua thưa thớt

Hàng hóa, thực phẩm tươi sống tại các hệ thống siêu thị và chợ dân sinh đều dồi dào, người mua không nhiều.
Theo ghi nhận của phóng viên VOV, ở hầu khắp các hệ thống siêu thị lớn từ VinMart, Vin+ cho đến Lotte Mart, Big C... hàng hóa và thực phẩm tươi sống đều rất dồi dào.
Từ rau xanh, thực phẩm tươi sống, hoa quả... đều được các siêu thị xếp đầy các kệ hàng.
Gạo cũng được bổ sung đầy đủ với lượng lớn, đáp ứng nhu cầu của người dân.
Hoa quả đủ loại từ trong nước lẫn nhập khẩu với nguồn cung dồi dào.
Rau xanh cũng được cung ứng đầy đủ.
Ghi nhận lượng khách mua hàng sáng 8/3 tại Vinmart Đại La không đông, thậm chí còn vắng hơn so với những ngày nghỉ cuối tuần khác.
Tương tự, lượng hàng hóa, rau xanh tại các chợ dân sinh cũng rất nhiều.
Sau tình trạng một số người dân lo lắng thái quá đi gom hàng sáng 7/3, nhiều tiểu thương đang bị ế hàng vì lỡ nhập nhiều hơn so với mọi khi.
Không khó gặp cảnh những sạp thịt lợn, thịt bò và rau xanh vẫn còn gần như đầy nguyên dù đã hết buổi chợ sáng.
Các đại lý gạo tại hầu hết các khu dân cư đã đầy ắp.
Hàng rau, củ phải chở hàng về khi hôm nay (8/3) "lỡ" tăng lượng nhập đột biến so với bình thường.
Bộ Công Thương cho biết, trước đó đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan xây dựng các phương án dự trữ hàng hóa theo 4 cấp độ dịch của Thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Hiện lượng hàng hóa dự trữ tăng gấp 4-5 lần thời điểm bình thường./.

Theo Vân Anh/VOV.VN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều