Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà thương, bệnh binh tại Hà Nam

(Mặt trận) - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), chiều 19/7, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam).

Cùng đi có bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam, đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ân cần thăm hỏi sức khỏe cựu chiến binh, thương binh nặng Triệu Ngọc Thanh (quê Lạng Sơn) đang điều trị tại Trung tâm. 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thương binh, bệnh binh đã hy sinh tuổi thanh xuân, một phần xương máu của mình cho độc lập của Tổ quốc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đến người có công với cách mạng, thể hiện trách nhiệm, sự ghi nhận, tôn vinh, tri ân với những mất mát, hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh và người có công trên cả nước nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà thương, bệnh binh tại Hà Nam. 
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Đảng và Nhà nước đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công; qua đó giáo dục, phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn ghi nhớ, biết ơn công lao, sự hy sinh của những thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ. 
Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ, y, bác sỹ Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên đã chăm sóc tận tình, chu đáo cho thương binh, bệnh binh đang sống và điều trị tại Trung tâm; đồng thời mong muốn cán bộ, y, bác sỹ phát huy truyền thống của đơn vị, tiếp tục nghiên cứu phương pháp làm việc, chăm sóc, điều trị để nâng cao hơn nữa chất lượng, giúp người có công có sức khỏe, cuộc sống tốt hơn. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị tỉnh Hà Nam cần có sự quan tâm và đãi ngộ tương xứng để giúp cán bộ, y, bác sỹ gắn bó hơn với Trung tâm.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam).  
Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên là đơn vị được thành lập sớm nhất trong hệ thống mô hình nuôi dưỡng thương bệnh binh tập trung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (tháng 5/1957). Hiện tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và giải quyết chính sách cho 58 thương bệnh binh nặng, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thương binh có tuổi đời cao nhất là 90 tuổi, thấp nhất 54 tuổi.

Nhân dịp về thăm, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên.     

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều