CSGT Hà Nội bác bỏ tin đồn cô gái cầm lái vụ siêu xe đâm chết người

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6, Công an TP Hà Nội phủ nhận thông tin người điều khiển siêu xe Ferrari 488 đâm chết người tại đường Lê Quang Đạo là phụ nữ.

Lãnh đạo Đội CSGT số 6 khẳng định: "Chiếc siêu xe gây tai nạn giao thông làm một người tử vong không phải do một nữ lái xe điều khiển, hiện vụ việc đã được chuyển lên Công an thành phố để tiếp tục điều tra". 

 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CSGT cung cấp.
Thời điểm xảy ra vụ tai nạn được xác định vào khoảng 3 giờ 45 phút ngày 31/10. Lúc này, chiếc siêu xe Ferrari 488 màu đỏ lưu thông trên đường Lê Quang Đạo hướng về Sân vận động Mỹ Đình, khi tới trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 29T-1xxx do ông Lê Đình Hới (sinh năm 1964, ở Phú Lương, Hà Đông) điều khiển, lưu thông cùng chiều. Hậu quả, làm người điều khiển xe máy chết tại chỗ.

Qua khám nghiệm hiện trường, ô tô Ferrari 488 mang biển số ngoại giao, nguồn gốc phương tiện được cho là từ một đại sứ quán tại Việt Nam. Người cầm lái chiếc xe là H.B.V., hiện chưa làm việc với lực lượng chức năng.

Liên quan vụ việc này, sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội đã phối hợp với lực lượng CSGT để trích xuất camera quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình, đồng thời mở rộng điều tra.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều