Vụ người dân “tố” bị hành hung tại Thẩm mỹ Kim Cương đang được Công an quận Hoàn Kiếm giải quyết

(Mặt trận) - Liên quan đến vụ việc một số cán bộ, nhân viên Bệnh viện Thẩm mỹ Kim Cương (số 01B Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) bị “tố” hành hung một nữ công dân tại Bệnh viện, Sở Y tế Hà Nội đã có thông tin chính thức trả lời Tạp chí Mặt trận.

Dù vụ việc xô xát có liên quan đến y đức của một số cá nhân hoạt động trong lĩnh vực y tế nhưng Chánh Thanh tra Sở Y tế Nguyễn Việt Cường cho rằng, “không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Hà Nội”.

Theo đó, ngày 07/8/2017, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường đã ký ban hành văn bản số 250/CV-TTr về việc giải quyết đơn ngày 21/7/2017 của Nguyễn Thu Thủy, gửi Tạp chí Mặt trận.

Nội dung công văn bản như sau:

Ngày 31/7/2017, Sở Y tế Hà Nội nhận được công văn số 127/CV-TCMT ngày 27/7/2017 của Tạp chí Mặt trận - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển đơn và đề nghị Sở Y tế xem xét, giải quyết đơn đề ngày 21/7/2017 của bà Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 24/12/1981, hộ khẩu thường trú: 13/51 Phú Xá, Phú Xá 1, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, nơi ở: P101B, chung cư FLC Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội có nội dung phản ánh việc xô xát của bà Thủy với một số cán bộ, nhân viên Bệnh viện Thẩm mỹ Kim Cương, địa chỉ: số 01B Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội khi khi bà Thủy đi cùng bạn là ông Lê Khắc Trung đến làm việc với Bệnh viện để lấy lại một phần viện phí của ông Trung đã nộp cho Bệnh viện, các bên liên quan đã được Công an phường Trần Hưng Đạo mời lên làm việc, đơn đề nghị khởi tố của bà Thủy đang được Công an quận Hoàn Kiếm xem xét, giải quyết.

Về vấn đề trên, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội trả lời như sau:

Ngày 24/7/2017, Sở Y tế Hà Nội nhận được đơn đề ngày 21/7/2017 của bà Nguyễn Thu Thủy, sinh ngày: 24/12/1981, hộ khẩu thường trú: 13/51 Phú Xá, Phú Xá 1, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, nơi ở: P101B, chung cư FLC Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội có nội dung như đơn ngày 21/7/2017 của bà Thủy kèm theo công văn 127/CV-TCMT ngày 27/7/2017 của Tạp chí Mặt trận gửi Sở Y tế.

Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ, Thanh tra Sở Y tế đã có văn bản số 234/CV-TTr ngày 27/7/2017 trả lời bà Nguyễn Thu Thủy:

- Việc ông Lê Khắc Trung không tiếp tục tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kim Cương và đề nghị Bệnh viện hoàn trả lại tiền viện phí của ông Trung đã nộp cho Bệnh viện thuộc thẩm quyền giải quyết  của Bệnh viện Thẩm mỹ Kim Cương. Thanh tra Sở Y tế đã yêu cầu Bệnh viện làm việc với ông Lê Khắc Trung để giải quyết.

- Vụ việc xô xát của bà Nguyễn Thu Thủy với nhân viên Bệnh viện Thẩm mỹ Kim Cương nêu trên đang được Công an quận Hoàn Kiếm xem xét, giải quyết, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Hà Nội.

Cơ sở khám chữa bệnh của Bệnh viện Thẩm mỹ Kim Cương tại số 01B Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Tạp chí Mặt trận sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

* Bài viết nhằm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp phát động tháng 1/2017.

Phan Anh Tuấn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều